Nổ súng khiến nhiều người bị thương, Mỹ phong tỏa một khu phố ở thủ đô

Ít nhất 4 người bị thương sau khi một người đàn ông dùng súng tự động nã đạn vào một khu phố cao cấp ở thủ đô Washington vào ngày 22/4.
Nổ súng khiến nhiều người bị thương, Mỹ phong tỏa một khu phố ở thủ đô ảnh 1Nhà chức trách đã phong tỏa khu phố Connecticut Avenue-Van Ness và sơ tán người dân. (Nguồn: Getty images)

Cảnh sát Mỹ cho biết ít nhất 4 người bị thương sau khi một người đàn ông dùng súng tự động nã đạn vào một khu phố cao cấp ở thủ đô Washington vào ngày 22/4.

Sau khi xảy ra vụ nổ súng, nhà chức trách đã phong tỏa khu phố Connecticut Avenue-Van Ness và sơ tán người dân.

[Nổ súng tại trung tâm thương mại ở Mỹ khiến nhiều người bị thương]

Theo nguồn tin trên, đối tượng tình nghi là Raymond Spencer, 23 tuổi, ở ngoại ô Fairfax thuộc bang Virginia. Spencer đã tự sát ngay khi cảnh sát ập vào nơi ở của người này. Hiện cảnh sát chưa rõ động cơ của vụ việc.

Cảnh sát trưởng thủ đô Washington, Robert Contee, cho biết 20 viên đạn đã được bắn ra từ tầng trên của một tòa nhà gần trường học Edmund Burke.

Nhà chức trách đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ nổ súng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục