Nổ tàu cá trên biển Lý Sơn làm nhiều người thương vong

Ủy ban Nhân dân huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) đang khẩn trương giúp các nạn nhân bị nạn trong vụ nổ tàu trên vùng biển huyện đào này đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc.

Ngày 18/10, bà Phạm Thị Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết Ủy ban Nhân dân huyện đang khẩn trương giúp các nạn nhân trong vụ nổ tàu ở Lý Sơn; đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 17/10, tàu cá của anh Trương Minh Kính (sinh năm 1972, ở thôn Đông, xã An Hải, huyện Lý Sơn) hành nghề lặn đang trên đường trở về đảo Lý Sơn thì phát nổ.

[Kiên Giang: Cháy tàu cá của ngư dân, thiệt hại khoảng 13 tỷ đồng]

Vụ nổ đã làm ngư dân Dương Minh Hùng (sinh năm 1997) tử vong tại chỗ, 8 ngư dân khác bị thương nặng, 2 ngư dân bị thương nhẹ; có 3 ngư dân an toàn.

Các ngư dân đã được đưa đến điều trị tại bệnh viện ở Đà Nẵng và Lý Sơn. Hiện tàu vẫn ở ngoài khơi, lực lượng chức năng đang tiếp cận hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục