Nợ trung bình của người lao động tại Hàn Quốc vượt mức 50 triệu won

Các nhà phân tích cho rằng nợ của người lao động tại Hàn Quốc tăng gây lo ngại về khả năng thanh toán và trở thành yếu tố cản trở nền kinh tế
Nợ trung bình của người lao động tại Hàn Quốc vượt mức 50 triệu won ảnh 1Công nhân phân loại hàng hóa tại một trung tâm phân phối bưu kiện ở Seoul. (Nguồn: Yonhap)

Theo số liệu của Cơ quan Thống kê Hàn Quốc, nợ của người làm công ăn lương trong độ tuổi 20 tại nước này trong năm 2021 tăng trên 15% so với năm trước, trong khi mức tăng trung bình của tất cả các nhóm tuổi của người lao động là trên 7%.

Nợ ngân hàng và ngoài ngân hàng của người lao động tại Hàn Quốc trung bình là 52,02 triệu won (40.107 USD)/người tính đến cuối năm 2021, tăng 3,4 triệu won so với năm 2020.

Đây là lần đầu tiên nợ trung bình đầu người của người lao động vượt mức 50 triệu won kể từ năm 2017.

[Kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng chậm do lạm phát cao và xuất khẩu trì trệ]

Tuy nhiên, mức tăng trong năm 2021 đã chậm lại sau khi tăng 10,3% trong năm 2020, khi Chính phủ Hàn Quốc thắt chặt các quy định về cho vay sau khi số nợ gia tăng mạnh trong bối cảnh đại dịch và bùng nổ thị trường bất động sản.

Theo nhóm tuổi, nợ của người lao động trong độ tuổi 40 là cao nhất, ở mức 76,38 tỷ won, tiếp đến là những người trong độ tuổi 30, ở mức 71,68 triệu won và những người trong đội tuổi 50 là 60,57 triệu won.

Con số trên với những người trong độ tuổi 20 là 16,91 tỷ won, tăng 15,4%, mức tăng cao nhất trong tất cả các nhóm tuổi.

Các nhà phân tích cho rằng nợ của người lao động tăng gây lo ngại về khả năng thanh toán và trở thành yếu tố cản trở nền kinh tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục