Ông Tarhuni hiện kiêm nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng An ninh Tối cao đượcthành lập tại Tripoli hồi tháng Chín vừa qua.
Đề xuất trên được đưa ra sau khi NATO ngày 21/10 công bố dự kiến chấm dứtsứ mệnh kéo dài bảy tháng qua tại Libya vào ngày 31/10 tới. Theo kế hoạch, trongngày 26/10, các đại sứ của NATO họp để đưa ra quyết định chính thức về việc này.
Cùng ngày, phát biểu tại Tokyo nhân chuyến thăm Nhật Bản, Bộ trưởng Quốcphòng Mỹ Leon Panetta nói rằng vai trò trong tương lai của Mỹ tại Libya sẽ phụthuộc vào quyết định của NATO. Ông cho biết thêm hiện tại Mỹ quan tâm tới việctrợ giúp y tế cho rất nhiều người Libya bị thương trong chiến tranh thời gianvừa qua.
Tại Madrid, Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Carme Chacon ngày 25/10 tuyênbố tất cả binh sĩ Tây Ban Nha tham gia sứ mệnh của NATO tại Libya sẽ được rút vềnước vào cuối tháng Mười này.
Quyết định trên được đưa ra một tuần sau khi Madrid rút bốn máy bay tiêmkích F-18 cùng hai máy bay tiếp nhiên liệu và 60 lính không quân về nước sauthời gian tham chiến tại Libya. Một tàu ngầm của Tây Ban Nha đang hoạt độngngoài khơi Libya cũng sẽ sớm về nước.
Trong một diễn biến khác, ông Peter Bouckaert, một quan chức thuộc Tổ chứcGiám sát Nhân quyền (HRW), nhận định các kho vũ khí lớn ở gần thành phố Sirtevẫn chưa an toàn, đồng thời hối thúc chính phủ lâm thời ở Libya bảo vệ các cơ sởvũ khí để ngăn chặn tình trạng cướp phá. Sau cuộc khủng hoảng chính trị kéo dàitám tháng qua, việc giải trừ quân bị tại Libya là một trong những nhiệm vụ cấpbách của NTC.
Về số phận của Seif al-Islam Gaddafi, con trai nhà lãnh đạo Libya bị lậtđổ Muammar Gaddafi, các hãng tin phương Tây cho biết Seif đang tìm đườngtới Niger, có thể bằng phà, và đi cùng anh rể, vốn là người đứng đầu cơ quantình báo của chế độ Gaddafi.
Chính phủ Niger đã tuyên bố các thành viên trong chế độ của ông Gaddafimuốn lánh nạn tại quốc gia Tây Phi này sẽ không bị trao trả về Libya nếu khôngđược đảm bảo an toàn./.