Nữ cựu chiến binh giàu lòng thiện nguyện tại Phú Yên

Từ năm 2008, nữ cựu chiến binh Phạm Thị Hồ Thủy, trú tại thôn Bình Hòa, xã An Dân, huyện Tuy Hòa đã thành lập Câu lạc bộ từ thiện Bình Hòa.

“Trong kháng chiến chống Mỹ, chị là nữ du kích gan dạ của đội du kích An Thạch. Khi về làm công tác y tế, chị là một y tá giỏi. Lúc nghỉ hưu, chị lại toàn tâm với công tác từ thiện và tìm kiếm hài cốt đồng đội.”

Đó là lời nhận xét của ông Lương Ngọc Ẩn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên về nữ cựu chiến binh Phạm Thị Hồ Thủy (Bốn Thủy).

Với tinh thần tương thân, tương ái, từ năm 2008, nữ cựu chiến binh Phạm Thị Hồ Thủy (sinh năm 1952) trú tại thôn Bình Hòa, xã An Dân, huyện Tuy Hòa đã thành lập Câu lạc bộ từ thiện Bình Hòa.

Chúng tôi gặp chị Bốn Thủy khi chị cùng 2 thành viên khác trong câu lạc bộ đang dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc cụ Phạm Thị Chín (78 tuổi) thuộc diện người già không nơi nương tựa.

Chị Thủy cho biết năm 2014, câu lạc bộ nhận chăm sóc mẹ Chín. Hàng ngày, các chị thay phiên nhau lui tới lo cơm nước, trò chuyện để mẹ đỡ buồn.

Việc nhận chăm sóc cụ Phạm Thị Chín chỉ là một trong nhiều việc làm ý nghĩa của Câu lạc bộ từ thiện Bình Hòa.

7 năm qua, câu lạc bộ đã nhận phụng dưỡng một Mẹ Việt Nam anh hùng, một mẹ liệt sỹ và một mẹ là người có công cho đến cuối đời; vận động xây dựng Quỹ từ thiện được 385 triệu đồng, qua đó giúp đỡ trên 500 lượt gia đình có hoàn cảnh khó khăn...

Câu lạc bộ còn tổ chức Tết cho người nghèo trong thôn, tặng quà cho học sinh vượt khó học giỏi, vận động quyên góp xe lăn tặng người tàn tật…

Nói về hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ từ thiện Bình Hòa, ông Lương Ngọc Ẩn cho biết câu lạc bộ có sức lan tỏa lớn trong cộng đồng. Những năm đầu mới thành lập chỉ có 5 thành viên thì nay câu lạc bộ đã có 31 thành viên, trong đó có cả hội viên Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên… Việc giúp đỡ những trường hợp khó khăn cũng được mở rộng trên địa bàn toàn xã và các các xã lân cận.

Không chỉ là thủ lĩnh tâm huyết của các hoạt động từ thiện vì cộng đồng, từ năm 1999 đến nay, chị Bốn Thủy còn cùng chồng là cựu chiến binh Thân Ngọc Bé ngược xuôi trên hành trình tìm kiếm hài cốt đồng đội. Sau 15 năm lặn lội, khi cánh rừng Suối Ché, khi Trà Kê (huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên)… chị Thủy và chồng đã tìm kiếm, cất bốc được 9 phần mộ liệt sỹ.

Với những đóng góp cho hoạt động từ thiện xã hội và tham gia tìm kiếm, cất bốc hài cốt đồng đội, chị Phạm Thị Hồ Thủy được vinh danh là cựu chiến binh tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, cựu chiến binh gương mẫu của tỉnh Phú Yên năm 2014.

Chị Bốn Thủy bộc bạch: “Tôi muốn mình có sức khỏe để duy trì hoạt động của Câu lạc bộ từ thiện Bình Hòa và tiếp tục hành trình đi tìm những đồng đội còn nằm lại chiến trường xưa…Tôi cũng mong có nhiều người cùng đồng hành trong những công việc ý nghĩa này…”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục