Nước Đức chuẩn bị chào đón thủ tướng mới thay bà Angela Merkel

Kết quả kiểm phiếu ở toàn bộ 299 điểm bỏ phiếu ở Đức cho thấy đảng SPD giành được 25,9% tổng số phiếu bầu, vượt lên so với 24,1% của Liên minh CDU/CSU.

Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) đã giành được số phiếu bầu lớn nhất trong cuộc bầu cử Quốc hội Đức, qua đó đánh bại Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ Đốc giáo (CDU/CSU) của Thủ tướng Angela Merkel.

Kết quả kiểm phiếu ở toàn bộ 299 điểm bỏ phiếu ở Đức cho thấy đảng SPD giành được 25,9% tổng số phiếu bầu, vượt lên so với 24,1% của Liên minh CDU/CSU.

Với kết quả này, ứng viên của SPD Olaf Scholz nhiều khả năng sẽ trở thành Thủ tướng mới trong khi CDU/CSU đã không thể nối tiếp di sản mà Thủ tướng sắp mãn nhiệm Angela Merkel để lại sau 16 năm cầm quyền./.

(Vietnam+)