Hơn nữa, khoảng cách về thu nhập của những người ở độ tuổi lao động tại Mỹliên tục tăng trong những thập kỷ gần đây, tổng cộng 25% từ năm 1980 đến nay.
Số liệu nghiên cứu mới nhất của OECD cho thấy, năm 2008, thu nhập trungbình của 10% nguời Mỹ có thu nhập cao nhất là 114.000 USD, cao hơn gần 15% sovới 10% người có thu nhập thấp nhất (7.800 USD).
Các chuyên gia của OECD cho rằng bất bình đẳng tiền lương là nguyên nhânchính khiến chênh lệnh trong thu nhập của người Mỹ ngày càng tăng cao.
Để giải quyết vấn đề này, các chuyên gia hối thúc các nhà hoạch định chínhsách đưa ra các biện pháp bao gồm tạo ra nhiều việc làm hơn, đầu tư vào nguồnlực con người và cải tổ hệ thống thuế cũng như các chính sách phúc lợi./.