Olympic Tokyo 2020: Thay đổi lịch trình nhiều môn thi đấu do nắng nóng

Ban tổ chức Thế vận hội Tokyo 2020 quyết định thay đổi lịch thi đấu hai nội dung gồm ba môn phối hợp và đua ngựa lên sớm hơn dự kiến do lo ngại thời tiết nóng oi bức của mùa Hè tại Tokyo.
Người dân Nhật Bản tránh nóng tại công viên Shiokaze ở Tokyo ngày 25/7/2019. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Người dân Nhật Bản tránh nóng tại công viên Shiokaze ở Tokyo ngày 25/7/2019. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 5/12, Ban tổ chức Thế vận hội Tokyo 2020 (Olympic Tokyo 2020) thông báo đẩy lịch thi đấu hai nội dung gồm ba môn phối hợp và đua ngựa lên sớm hơn dự kiến do lo ngại thời tiết nóng oi bức của mùa Hè tại Tokyo.

Cụ thể, ban tổ chức cho biết thời gian bắt đầu thi đấu ba môn phối hợp cá nhân nam, nữ được đẩy từ 7 giờ 30 lên 6 giờ 30 sáng (theo giờ địa phương), trong khi nội dung tiếp sức hỗn hợp đồng đội sẽ bắt đầu sớm hơn một giờ vào lúc 7 giờ 30 sáng.

Thời gian bắt đầu thi đấu nội dung đua ngựa cũng được thay đổi từ 8 giờ 30 lên giữa 7 giờ 30 và 8 giờ sáng.

Những thay đổi được đưa ra sau cuộc thảo luận giữa ban tổ chức Olympic 2020 và Ủy ban Olympic quốc tế (IOC).

[Nguy cơ phóng xạ gần nơi diễn ra lễ rước đuốc Olympic tại Nhật Bản]

Tại cuộc thử nghiệm ba môn phối hợp cho Tokyo 2020 vào tháng Tám vừa qua, cơ quan quản lý thể thao đã buộc phải giảm khoảng cách của nội dung chạy của nữ vì lo ngại nắng nóng.

Vào tháng Bảy và tháng Tám, thời gian Tokyo tổ chức thế vận hội, nhiệt độ thường xuyên vượt quá 30 độ C với độ ẩm cao, gây thêm nhiều khó khăn cho công tác chuẩn bị và thi đấu.

Trước đó, IOC đã phải chuyển địa điểm thi đấu môn đi bộ và chạy marathon tới các khu vực mát mẻ ở Saporo, cách địa điểm ban đầu 800km phía Bắc.

Marathon là một trong những môn thi đấu uy tín nhất tại mọi kỳ Thế vận hội và đặc biệt được yêu thích tại Nhật Bản.

Quyết định này đã khiến chính quyền địa phương Tokyo và các nhà tổ chức bối rối bởi các công tác chuẩn bị cho các môn thi đấu tại thủ đô đã được triển khai ngay từ khi Tokyo tiếp nhận quyền tổ chức Olympic từ năm 2013./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục