Ông Bakar làm Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia

Phó Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar được bổ nhiệm làm Tổng Thanh tra cảnh sát, quyết định có hiệu lực vào ngày 17/5.
Ngày 14/5, hãng thông tấn Bernama dẫn nguồn tin từ Văn phòng Thủ tướng Malaysia cho biết, ông Tan Sri Khalid Abu Bakar, Phó Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia, được bổ nhiệm làm Tổng Thanh tra cảnh sát thay ông Tan Sri Ismail Omar, quyết định có hiệu lực vào ngày 17/5.

Theo thông cáo của Văn phòng thủ tướng, ông Datuk Seri Bakri Zinin, Giám đốc Cục điều tra tội phạm của Cảnh sát liên bang, được bổ nhiệm là Phó Tổng thanh tra cảnh sát, có hiệu lực trong ngày 14/5.

Thông cáo cũng cho biết, Quốc vương Malaysia cũng đã nhất trí với các quyết định bổ nhiệm này.

Ông Khalid, sinh năm 1957, tới từ bang Seremban, tốt nghiệp đại học Hồi giáo quốc tế (IIU), đã tham gia các lớp đào tạo thanh tra cảnh sát tại Trung tâm đào tạo cảnh sát từ 5/12/1976.

Ông từng là người đứng đầu Cơ quan phòng chống ma túy tại bang Kedah từ năm 1997-2003. Năm 2003, ông được bộ nhiệm là người đứng đầu Bộ phận cảnh sát quản lý tại bang Pahang, cùng năm đó ông được bổ nhiệm Cảnh sát trưởng Kuantan thủ phủ bang Pahang.

Tới năm 2010, ông Khalid lại được bổ nhiệm Giám đốc Cục an ninh nội địa và trật tự công cộng của cảnh sát Hoàng gia và năm 2011, được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng thanh tra cảnh sát.

Việc bổ nhiệm ông Tan Sri Khalid Abu Bakar được rất nhiều đảng phái ủng hộ và tin tưởng ông sẽ cải thiện hình ảnh của Cảnh sát Hoàng gia Malaysia, cũng như khả năng lãnh đạo lực lượng này đối phó với những thách thức hiện tại và trong tương lai.

Cựu Phó Tổng Thanh tra cảnh sát, ông Tan Sri Shamsuri Arshad, cũng bày tỏ tin tưởng vào khả năng lãnh đạo của ông Khalid vì cho rằng ông có nhiều kinh nghiệm, có phẩm chất cá nhân và nhiều điểm tích cực./.

Chí Giáp/Kuala Lumpur (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục