Ông Hun Sen: Thành lập khoa Việt Nam học sẽ mang lợi ích cho Campuchia

Thủ tướng Hun Sen cho rằng việc thành lập Khoa Việt Nam học sẽ khuyến khích người dân Campuchia hướng quan tâm tới Việt Nam, mang lại lợi ích cho người dân Campuchia.
Ông Hun Sen: Thành lập khoa Việt Nam học sẽ mang lợi ích cho Campuchia ảnh 1Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Hun Sen. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 23/8, phát biểu tại lễ tốt nghiệp của sinh viên Đại học Á-Âu tại thủ đô Phom Penh, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen đánh giá việc chuẩn bị thành lập Khoa Việt Nam học tại Đại học Hoàng gia Phnom Penh (RUPP) sẽ mang lại lợi ích cho người dân Campuchia và thắt chặt hơn nữa quan hệ giữa hai nước.

Thủ tướng Hun Sen cho rằng việc thành lập Khoa Việt Nam học sẽ khuyến khích người dân Campuchia hướng quan tâm tới Việt Nam, mang lại lợi ích cho người dân Campuchia sống ở các tỉnh biên giới, thúc đẩy thương mại và tạo cơ hội việc làm.

Theo Thủ tướng Hun Sen, việc thành lập khoa tại RUPP sẽ cho phép sinh viên Campuchia được đào tạo bài bản về tiếng Việt trước khi xem xét theo học tại Việt Nam.

[Trao tặng học bổng 500 triệu đồng cho du học sinh Campuchia tại TP.HCM]

Hiện có hơn 1.000 sinh viên Campuchia đang theo học tại Việt Nam, trong khi không có trường đại học công lập nào của Campuchia cấp bằng tiếng Việt.

Trước đó tại cuộc họp báo ngày 19/8, Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Hang Chuon Naron cho biết việc đào tạo sẽ dành cho học sinh Campuchia nhận học bổng sang Việt Nam học tập và những học sinh khác muốn học tiếng Việt.

Bộ trưởng Hang Chuon Naron đánh giá việc thành lập Khoa Việt Nam học sẽ mang lại cơ hội thúc đẩy khối lượng thương mại Campuchia-Việt Nam và đầu tư của Việt Nam vào Campuchia.

Bên cạnh tiếng Việt, RUPP cũng đào tạo, cấp bằng Cử nhân các ngoại ngữ khác như tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật Bản, tiếng Hàn Quốc và tiếng Thái Lan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.