Ông Nguyễn Hòa Bình dự Hội chợ Nhân ái tại tỉnh Tuyên Quang

Hội chợ Nhân ái Xuân Quý Mão 2023 tại Tuyên Quang có 40 gian hàng, trong đó có hơn 20 gian hàng miễn phí, 0 đồng, gồm các mặt hàng là nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm phục vụ ngày Tết.
Ông Nguyễn Hòa Bình dự Hội chợ Nhân ái tại tỉnh Tuyên Quang ảnh 1Ông Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Nam Sương/TTXVN)

Ngày 10/1, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức Chương trình trao tặng quà Tết và Hội chợ Nhân ái Xuân Quý Mão 2023 tại sân vận động thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình dự, phát biểu và trao quà tại chương trình.

Ông Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao tỉnh Tuyên Quang đã chủ động tổ chức hoạt động mang đậm tính nhân văn giúp nhân dân vui Xuân, đón Tết đầm ấm; cảm ơn các doanh nghiệp sau một năm khó khăn vẫn mang những phần quà Tết ý nghĩa cho bà con có hoàn cảnh khó khăn.

Ông mong muốn các cấp, các ngành, tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh chấp hành các quy định của Nhà nước để đón Tết trọn vẹn; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Sau Tết Nguyên đán, cán bộ, nhân dân và người lao động tiếp tục hăng hái thi đua lao động, sản xuất để góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương, tích cực xây dựng thôn, bản nông thôn mới.

[Ông Nguyễn Hòa Bình thăm và tặng quà Tết tại tỉnh Tuyên Quang]

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn cho biết năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song với truyền thống đoàn kết, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tỉnh đã đạt được nhiều kết quả trên tất cả các lĩnh vực.

Ông Nguyễn Hòa Bình dự Hội chợ Nhân ái tại tỉnh Tuyên Quang ảnh 2Ông Nguyễn Hòa Bình tham quan Hội chợ Nhân ái Xuân Quý Mão 2023. (Ảnh: Nam Sương/TTXVN)

Đặc biệt, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân, sự hỗ trợ tích cực của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, công tác giảm nghèo của tỉnh Tuyên Quang đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, nổi bật là hỗ trợ làm mới và sửa chữa trên 2.460 nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vượt 42,9% kế hoạch, tổng kinh phí huy động trên 250 tỷ đồng.

Tỉnh đã thực hiện có hiệu quả các hoạt động cứu trợ xã hội, trợ giúp nhân đạo, chăm sóc, giúp đỡ gia đình chính sách, người nghèo, chăm sóc nạn nhân chất độc da cam và các đối tượng khó khăn khác trong xã hội...

Tuyên Quang là một trong tám tỉnh đại diện cho tám cụm thi đua của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, lần đầu tiên tổ chức mô hình Hội chợ Nhân ái, tặng phiếu mua hàng miễn phí cho trên 1.300 người là đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại hai huyện Lâm Bình và Na Hang.

Ông Nguyễn Hòa Bình dự Hội chợ Nhân ái tại tỉnh Tuyên Quang ảnh 3Ông Nguyễn Hòa Bình tặng quà Tết cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Nam Sương/TTXVN)

Hội chợ Nhân ái Xuân Quý Mão 2023 có 40 gian hàng, trong đó có hơn 20 gian hàng miễn phí, 0 đồng, gồm các mặt hàng là nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm phục vụ ngày Tết. Mỗi người dân đi chợ được tặng phiếu mua hàng miễn phí, hoặc được tặng tiền mặt trị giá 500.000 đồng, cùng với đó là phiếu đổi quà của các gian hàng miễn phí, tổng giá trị mỗi người dân được nhận khoảng 850.000 đồng.

Nhân dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tiếp nhận nguồn lực ủng hộ của các tổ chức, các nhà tài trợ, trong đó nhận biển trao tặng từ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 250 triệu đồng, Agribank Tuyên Quang 350 triệu đồng, Vietcombank Tuyên Quang 300 triệu đồng, Tập đoàn DABACO 10.000 quả trứng; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh 1.300 phiếu mua hàng miễn phí...

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng 100 suất quà cho hộ nghèo và gia đình chính sách, 100 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn./.

Ông Nguyễn Hòa Bình dự Hội chợ Nhân ái tại tỉnh Tuyên Quang ảnh 4Ông Nguyễn Hòa Bình và các đại biểu tham quan các gian hàng tại Hội chợ Nhân ái. (Ảnh: Nam Sương/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục