Mất cánh tay phải

Ông Obama "mất cánh tay phải" trong mảng tài chính

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner ra đi sẽ khiến ông Obama "mất đi cánh tay phải" đắc lực và đẩy Nhà Trắng vào tình thế khó khăn.
Theo Reuters, kế hoạch rời nhiệm sở vào gần cuối tháng này của Bộ trưởng Tàichính Mỹ Timothy Geithner sẽ đẩy Nhà Trắng rơi vào tình thế khó khăn, khiến chochính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama mất đi một cố vấn kinh tế lâu nămnhất trong cuộc chiến tài chính sắp tới với Quốc hội.

Ông Geithner, người từng nhiều năm giữ chức Bộ trưởng Tài chính trong giai đoạnkhủng hoảng tài chính và sau đó đương đầu với các nghị sỹ đảng Cộng hòa năm 2011liên quan tới việc nâng trần nợ của Mỹ, đã nhiều lần muốn rời nhiệm sở.

Bộ Tài chính thông báo ông Geithner trước đó đã khẳng định kế hoạch tại nhiệmtới khoảng lễ nhậm chức của chính quyền mới vào ngày 21/1 tới. Bộ này khẳng địnhkhông có kế hoạch đưa ra thêm bất kỳ thông báo nào về thời điểm ra đi của ôngGeithner cho tới sau khi người kế nhiệm ông được bổ nhiệm.

Trong khi đó, Bloomberg đưa tin rằng ông Geithner sẽ ra đi vào cuối tháng này.

Tổng thống Obama đã chọn ông Geithner làm người đứng đầu các cuộc thương lượngvừa chấm dứt với Quốc hội nhằm tránh "vách đá tài chính" hôm 31/12. Tuy nhiên,thỏa thuận này cũng có nghĩa hàng loạt hạn chót của việc tự động cắt giảm chitiêu được lùi tới ngày 1/3 và không tăng trần vay của chính phủ.

Tình thế này sẽ gây khó cho ông Obama khi bổ nhiệm một bộ trưởng tài chính khácvà yêu cầu Thượng viện phê chuẩn lựa chọn của mình vào thời điểm diễn ra mộtcuộc tranh cãi về ngân sách mới tại quốc hội./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thuế (10/9/1945 - 10/9/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. (Ảnh: Vietnam+)

Ngành Thuế Việt Nam: Bước chuyển mình lịch sử từ thuế khoán đến quản trị số

Năm 2025 đánh dấu cột mốc lịch sử của ngành Thuế Việt Nam khi lần đầu tiên tổng thu ngân sách vượt 2,3 triệu tỷ đồng. Thành quả này không chỉ đến từ tăng trưởng kinh tế mà còn phản ánh bước chuyển mạnh mẽ về cải cách thể chế, xóa bỏ thuế khoán và đẩy nhanh quản trị thuế số, tạo nền tảng cho ngành Thuế bước vào kỷ nguyên quản trị thông minh.