OPEC+ cắt giảm sản lượng, giá dầu châu Á hướng tới tuần tăng thứ năm

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh (còn được gọi OPEC+), ngày 3/12 đã nhất trí sẽ cắt giảm sản lượng dầu 7,2 triệu thùng/ngày (tương đương 7% nhu cầu toàn cầu) từ đầu năm tới.
OPEC+ cắt giảm sản lượng, giá dầu châu Á hướng tới tuần tăng thứ năm ảnh 1(Ảnh minh họa: AFP)

Giá dầu châu Á tăng khoảng 2% trong phiên chiều 4/12 và hướng tới tuần tăng thứ năm liên tiếp, giữa bối cảnh các nhà sản xuất dầu mỏ hàng đầu thế giới đồng thuận tiếp tục cắt giảm sản lượng dầu để ứng phó với việc nhu cầu năng lượng giảm sút bởi ảnh hưởng của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 dù tỷ lệ cắt giảm thấp hơn kỳ vọng.

Phiên này, giá dầu Brent tăng 1,04 USD (tương đương 2,1%) lên 49,75 USD/thùng vào lúc 12 giờ 55 phút ngày 4/12 (theo giờ Việt Nam), sau khi đã tăng khoảng 1% vào phiên trước đó. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng 0,84 USD (1,8%) lên 46,48 USD/thùng.

[Giá dầu thế giới tăng khi OPEC+ nới lỏng mức cắt giảm sản lượng]

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, gồm có Nga (còn được gọi OPEC+), ngày 3/12 đã nhất trí sẽ cắt giảm sản lượng dầu 7,2 triệu thùng/ngày (tương đương 7% nhu cầu toàn cầu) từ đầu năm tới, thay vì cắt giảm 7,7 triệu thùng/ngày như hiện nay. Tuy nhiên, các bên đã không đạt được một thỏa hiệp về chính sách chung trong thời gian còn lại của năm 2021.

Cũng hỗ trợ giá dầu, kế hoạch hỗ trợ kinh tế của lưỡng đảng ở Mỹ do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 với trị giá 908 tỷ USD, cũng đạt được tiến triển tại Quốc hội.

Trong một báo cáo đưa ra sau thỏa thuận của OPEC+, ngân hàng Goldman Sachs cho biết: “OPEC+ xóa bỏ rào cản của các đợt cắt giảm sản lượng hiện tại theo cách có phối hợp, củng cố niềm tin của chúng tôi vào một đợt tăng giá dầu ổn định và bền vững đến năm 2021”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục