Ngày 8/12, một người phát ngôn của Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari đãbác bỏ tin đồn rằng nhà lãnh đạo 56 tuổi này có thể từ chức vì lý do sức khoẻ,đồng thời khẳng định ông Zardari sẽ trở về Islamabad trong 2-3 ngày tới.
Người phát ngôn cũng phủ nhận tin đăng trên tạp chí "Chính sách Đối ngoại"của Mỹ số ra mới đây viết rằng có thể xảy một cuộc đảo chính của quân độiPakistan đối với ông Zardari.
Tin đồn về một cuộc đảo chính và khả năng ông Zardari có thể từ chức đã rộlên những ngày gần đây ở Pakistan sau khi có tin nhà lãnh đạo này lặng lẽ rờiPakistan tới Dubai ngày 29/11 với lý do để điều trị bệnh tim.
Dư luận cho rằng Tổng thống Zardari có thể từ chức trước sức ép của giớilãnh đạo quân đội đầy quyền lực sau vụ bê bối "Memogate", trong đó ông Zardariđược cho là đã yêu cầu Mỹ giúp ngăn chặn quân đội Pakistan tiến hành đảo chínhsau vụ đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt trùm khủng bố Osama Bin Laden hồi đầu tháng Năm.
Trước đó ít ngày, tạp chí trên dẫn lời một cựu quan chức Chính phủ Mỹ giấutên nói rằng trong cuộc điện đàm cuối tuần trước với Tổng thống Barack Obama,giọng nói của ông Zardari tỏ ra "lúng túng, không mạch lạc" và Chính phủ Mỹ đãđược thông báo về "cơn đau tim" của ông Zardari tối 28/11 cũng như khả năng ôngnày có thể từ chức vì lý do sức khoẻ. Theo cựu quan chức được dẫn lời, "chiếcthòng lọng đã được siết chặt hơn và vấn đề chỉ còn là thời gian" để nói về tươnglai chính trị của ông Zardari./.
(Vietnam+)