Pakistan cho phép các lực lượng đáp trả nếu Ấn Độ gây hấn

Ủy ban An ninh Quốc gia Pakistan đã chính thức cho phép các lực lượng vũ trang "đáp trả dứt khoát và toàn diện bất cứ hành động gây hấn hay mạo hiểm nào của Ấn Độ."
Pakistan cho phép các lực lượng đáp trả nếu Ấn Độ gây hấn ảnh 1Hiện trường vụ đánh bom liều chết tại Pulwama, Kashmir, ngày 15/2/2019. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 21/2, Pakistan đã chính thức cho phép các lực lượng vũ trang nước này đáp trả "dứt khoát" bất cứ hành động gây hấn nào của Ấn Độ, đồng thời cho rằng cuộc tấn công khủng bố đẫm máu ở Pulwama, Kashmir hôm 14/2 đã được lên kế hoạch và thực hiện từ trong Ấn Độ.

Tuyên bố trên được đưa ra sau cuộc họp của Ủy ban An ninh Quốc gia (NSC) do Thủ tướng Imran Khan đứng đầu, nhằm thảo luận tình hình địa chính trị, đặc biệt là môi trường an ninh quốc gia, nổi lên sau sự kiện Pulwama.

[Tình báo Ấn Độ cảnh báo về các vụ khủng bố tương tự Pulwama]

Tuyên bố có đoạn: "Các thành viên tham dự cuộc họp đã ghi nhận và khẳng định rằng Pakistan không hề dính líu, dưới bất cứ hình thức nào, đến sự kiện Pulwama, vốn được vạch âm mưu, lên kế hoạch và thực hiện từ bên trong Ấn Độ."

Theo tuyên bố, NSC đã chính thức cho phép các lực lượng vũ trang "đáp trả dứt khoát và toàn diện bất cứ hành động gây hấn hay mạo hiểm nào của Ấn Độ."

Nhắc lại lời kêu gọi trước đó của Thủ tướng Imran Khan trong bài phát biểu về vụ tấn công Pulwama, tuyên bố nhấn mạnh Ấn Độ cần tự suy nghĩ một cách sâu sắc để biết được tại sao người dân Kashmir không sợ chết.

Những hành động bạo lực của các lực lượng Ấn Độ tại Kashmir là vô cùng phản tác dụng.

Cộng đồng quốc tế cần thể hiện vai trò của mình trong giải quyết vấn đề tồn đọng bấy lâu này phù hợp với các nghị quyết của Liên hợp quốc và nguyện vọng của người dân Kashmir./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục