Ông nói: “Trao quy chế MFN cho Ấn Độ chưa nằm trên bàn bởi chúng ta phải bảovệ lợi ích quốc gia trước hết.”
Ông Dar đưa ra tuyên bố trên chỉ ít ngày sau khi Ngân hàng Thế giới (WB) côngbố báo cáo nói rằng Pakistan sẽ được hưởng lợi từ việc cấp quy chế MFN cho ẤnĐộ.
Báo cáo cho rằng hoàn tất tiến trình bình thường hóa quan hệ thương mại vớiẤn Độ và trao quy chế MFN cho nước này sẽ giúp Pakistan nhanh chóng thu được lợiích từ thị trường lớn và phát triển nhanh này.
Chính phủ do đảng Nhân dân Pakistan (PPP) cầm quyền trước đây đã đình lạitiến trình trao Quy chế MFN cho Ấn Độ trong bối cảnh một số nhà công nghiệpPakistan vận động hành lang mạnh mẽ và do sự phản đối của các nhóm cực đoan vàtheo đường lối cứng rắn.
[Pakistan mong muốn cải thiện mối quan hệ với Ấn Độ]
Ấn Độ trao Quy chế MFN cho Pakistan từ năm 1996, theo đó nước này được nhập1.200 danh mục hàng hóa từ Ấn Độ.
Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Ấn Độ và Pakistan đạt 2,35 tỷ USD trongnăm 2012-2013 so với 1,93 tỷ USD trong tài khóa trước./.