Pakistan: Đánh bom tại doanh trại quân đội, 11 binh sỹ thiệt mạng

Ít nhất 3 sỹ quan quân đội đã thiệt mạng và 7 người khác bị thương trong một vụ đánh bom liều chết vào đêm 3/2 bên trong một đơn vị quân đội ở huyện Swat, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan.
Pakistan: Đánh bom tại doanh trại quân đội, 11 binh sỹ thiệt mạng ảnh 1Binh sỹ Pakistan điều tra tại hiện trường một vụ đánh bom ở Peshawar, tây bắc Pakistan. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra tại một doanh trại quân đội ở miền Tây Bắc Pakistan ngày 3/2, khiến ít nhất 11 binh sĩ thiệt mạng và làm 13 người khác bị thương.

Phiến quân Taliban ở Pakistan đã thừa nhận là thủ phạm gây ra vụ tấn công này.

Quân đội Pakistan cho biết kẻ đánh bom liều chết đã xông vào vùng cấm dân sự là khu tập luyện thể thao của quân đội ở thành phố Kabal ở thung lũng Swat - khu vực nằm cách tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, miền Tây Bắc Pakistan. Theo giới truyền thông địa phương, số người thiệt mạng có thể còn tăng, do có nhiều người bị thương nặng.

Thủ tướng Pakistan Shahid Khaqan Abbasi đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công nói trên. Ông khẳng định quyết tâm chống khủng bố của Chính phủ Pakistan khi tuyên bố :"Chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc chiến cho đến khi nhổ tận gốc mầm mống khủng bố."

Lực lượng Taliban của Pakistan từng chiếm đóng và có sự ảnh hưởng lớn tại thung lũng Swat giai đoạn 2007-2009 trước khi bị quân đội Pakistan triển khai chiến dịch quân sự quét sạch lực lượng Taliban khỏi khu vực này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục