Palestine đề nghị được cấp quy chế thành viên đầy đủ vào tháng tới

Ngoại trưởng Palestine Riyad al-Malki tuyên bố Palestine sẽ nộp đơn đề nghị được cấp quy chế thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc vào tháng 1/2019 tới.
Palestine đề nghị được cấp quy chế thành viên đầy đủ vào tháng tới ảnh 1Ngoại trưởng Palestine Riyad al-Malki. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Tân Hoa xã, Ngoại trưởng Palestine Riyad al-Malki ngày 26/12 tuyên bố Palestine sẽ nộp đơn đề nghị được cấp quy chế thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc vào tháng 1/2019 tới.

Phát biểu trên Đài phát thanh Palestine (VOP), Ngoại trưởng al-Malki cho biết sẽ nộp đơn lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đề nghị nâng cấp quy chế quan sát viên hiện nay của Palestine lên thành quy chế thành viên chính thức của Liên hợp quốc khi ông tới New York (Mỹ) vào tháng tới, theo đúng chỉ thị của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas.

Để được thông qua, Palestine sẽ cần sự ủng hộ của ít nhất 9 trong tổng số 15 thành viên Hội đồng Bảo an. Palestine được công nhận là nhà nước quan sát viên của Liên hợp quốc từ năm 2012.

Ngoài ra, ông al-Malki cũng cho biết ông sẽ đề nghị Hội đồng Bảo an triển khai Nghị quyết 2334, qua đó yêu cầu Tòa án Tội phạm quốc tế (ICC) mở một cuộc điều tra chính thức đối với hoạt động xây dựng các khu định cư của Israel.

Theo Nghị quyết 2334 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, cứ 3 tháng, Tổng Thư ký Liên hợp quốc cần trình lên Hội đồng Bảo an một báo cáo về các hoạt động xây dựng khu định cư của Israel tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.

Các lực lượng an ninh Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Giao tranh tại thành phố Aleppo tiếp diễn

Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc SDF gài chất nổ trên đường phố và đặt bẫy mìn ở các khu phố Sheikh Maqsoud và Ashrafieh, đồng thời bắn phá các khu vực này bằng đạn cối và súng máy hạng nặng.