Paralympic Tokyo 2020: Bơi lội Việt Nam nỗ lực kiếm tìm huy chương

Ngày 30/8, Trịnh Thị Bích Như thi đấu vòng loại ở nội dung 50m bơi bướm nữ, hạng thương tật S6; Võ Thanh Tùng sẽ thi đấu vòng loại 50m bơi ngửa nam; hạng thương tật S5.
Ba kình ngư Việt Nam dự Paralympic Tokyo 2020. (Ảnh: TTXVN phát)
Ba kình ngư Việt Nam dự Paralympic Tokyo 2020. (Ảnh: TTXVN phát)
Paralympic Tokyo 2020: Bơi lội Việt Nam nỗ lực kiếm tìm huy chương ảnh 1Ba kình ngư Việt Nam dự Paralympic Tokyo 2020. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, trong ngày thi đấu chính thức thứ 6 của Paralympic Tokyo 2020, Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam có hai vận động viên thi đấu ở môn bơi.

Vào lúc 9h42 ngày 30/8, tại Trung tâm Thể thao dưới nước Tokyo, kình ngư Trịnh Thị Bích Như sẽ thi đấu vòng loại ở nội dung 50m bơi bướm nữ, hạng thương tật S6.

Nội dung này có 15 vận động viên tranh tài, chia làm hai lượt thi đấu để chọn ra 8 người có kết quả tốt nhất dự chung kết vào tối cùng ngày.

Bích Như sẽ thi đấu ở lượt một cùng với 6 vận động viên khác đến từ Ukraine, Trung Quốc, Mỹ và Anh.

[Paralympic Tokyo: Bích Như, Thanh Hải xuất sắc vượt qua vòng loại]

Chỉ 10 phút sau đó, kình ngư Võ Thanh Tùng sẽ thi đấu vòng loại nội dung 50m bơi ngửa nam, hạng thương tật S5.

Nội dung này cũng có sự tham gia của 15 vận động viên, chia làm hai lượt thi đấu để chọn ra 8 người có kết quả tốt nhất dự chung kết vào tối cùng ngày.

Thanh Tùng sẽ thi đấu ở lượt hai cùng với 7 vận động viên khác đến từ Kazakhstan, Brazil, Trung Quốc, Ukraine, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ và Ủy ban Paralympic Nga (RPC).

Trước đó, ngày 28/8, Bích Như đã lọt qua vòng loại nội dung 100m bơi ếch nữ, hạng thương tật SB5. Ở vòng chung kết, cô về đích thứ 7 với thành tích 1 phút 53 giây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục