Parlatino phê chuẩn tuyên bố Mỹ Latinh và Caribe là khu vực hòa bình

Nghị viện châu Mỹ Latinh nêu bật sự cần thiết phải ủng hộ mọi mặt với tuyên bố về khu vực hòa bình, nhất là vào thời điểm khu vực đang bị đe dọa bởi xung đột nội bộ, hoạt động của tổ chức tội phạm.

Cảnh sát Ecuador tuần tra tại Quito, sau khi Tổng thống Daniel Noboa ban bố tình trạng "xung đột vũ trang trong nước," ngày 9/1. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cảnh sát Ecuador tuần tra tại Quito, sau khi Tổng thống Daniel Noboa ban bố tình trạng "xung đột vũ trang trong nước," ngày 9/1. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 26/1, Nghị viện châu Mỹ Latinh (Parlatino) đã chính thức phê chuẩn tuyên bố châu Mỹ Latinh và Caribe là khu vực hòa bình.

Trong thông điệp chính thức, Parlatino nêu bật sự cần thiết phải ủng hộ mọi mặt đối với tuyên bố trên, nhất là vào thời điểm khu vực đang bị đe dọa bởi những xung đột nội bộ, hoạt động của các tổ chức tội phạm và cả sự can thiệp từ bên ngoài.

Cơ quan lập pháp khu vực kêu gọi các nghị viện quốc gia thành viên triển khai tất cả các hoạt động cần thiết để đạt được những nguyên tắc nền tảng, đặc biệt là những nguyên tắc dựa trên tuyên bố đã được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai của Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe (CELAC) từ tháng 1/2014 tại La Habana.

Cũng theo Parlatino, hội nhập củng cố tầm nhìn về một trật tự quốc tế công bằng, được khẳng định trong luật pháp và trong một nền văn hóa hòa bình, trong đó loại trừ việc sử dụng vũ lực và các phương tiện phòng thủ không hợp pháp, bao gồm cả vũ khí hủy diệt hàng loạt và đặc biệt là vũ khí hạt nhân.

Những giá trị nêu trên hoàn toàn trùng khớp với các nguyên tắc thiết yếu được ghi trong Hiệp ước thể chế hóa bảo vệ nền dân chủ, hội nhập Mỹ Latinh và không can thiệp vào quyền tự quyết của các dân tộc.

Parlatino lên án việc đe dọa và sử dụng vũ lực chống lại độc lập chính trị và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia; đồng thời ủng hộ các giải pháp hòa bình, công bằng và đàm phán cho các tranh cãi quốc tế.

Parlatino là một tổ chức khu vực hoạt động thường trực và đơn viện, bao gồm nghị viện quốc gia của các nước có chủ quyền và độc lập ở khu vực Mỹ Latinh và vùng Caribe./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục