Peru tước quyền tham gia tranh cử tổng thống của 2 ứng viên

Hội đồng Bầu cử quốc gia Peru đã tước quyền tham gia tranh cử tổng thống của hai ứng cử viên Julio Guzman và Cesar Acuna với lý do vi phạm luật bầu cử.
Peru tước quyền tham gia tranh cử tổng thống của 2 ứng viên ảnh 1Hai ứng viên Julio Guzman (phải) và Cesar Acuna. (Nguồn: Andina)

Ngày 9/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia Peru đã tước quyền tham gia tranh cử tổng thống của hai ứng cử viên Julio Guzman và Cesar Acuna với lý do vi phạm luật bầu cử.

Quyết định này mở rộng đường đến với chiến thắng cho nữ nghị sỹ Keiko Fujimori, ứng cử viên sáng giá nhất hiện nay.

Theo phán quyết của Hội đồng Bầu cử quốc gia Peru, đảng Tất cả vì Peru của ông Guzman đã vi phạm “nghiêm trọng và không thể sửa chữa” những thủ tục bầu cử trong việc đề cử ứng viên.

Trong khi đó, ông Acuna bị kết tội vi phạm luật bầu cử khi tặng tiền cho các cử tri nghèo trong các chiến dịch vận động tranh cử. Hội đồng đã quyết định bác đơn kháng cáo của cả hai ứng cử viên đối với những phán quyết trước đó.

Ông Guzman tuyên bố sẽ tiếp tục kháng cáo và đưa vụ việc lên Ủy ban Nhân quyền liên Mỹ. Trong khi đó, ứng cử viên Acuna cho biết chấp nhận phán quyết mặc dù cho rằng quyết định này không dân chủ.

Trong các cuộc thăm dò dư luận, bà Fujimori và ông Guzman luôn giành tỷ lệ ủng hộ cao nhất. Trong khi đó, triệu phú Acuna chỉ đứng thứ 7 về lượng cử tri ủng hộ trong số 17 ứng cử viên.

Tuy nhiên, với quyết định trên của Tòa án Bầu cử Peru, bà Fujimori, ứng cử viên sáng giá nhất hiện nay với 34,6% số ý kiến ủng hộ của cử tri, nhiều khả năng sẽ trở thành Tổng thống Peru ngay sau vòng bỏ phiếu đầu tiên ngày 10/4 tới, tiếp nối sự nghiệp chính trị của cha bà là cựu Tổng thống Alberto Fujimori.

Các ứng cử viên hàng đầu đều được đánh giá là ưu tiên các chính sách thị trường tự do và đầu tư tư nhân.

Các cuộc thăm dò cũng cho thấy cuộc bầu cử tổng thống nhiều khả năng sẽ bước vào vòng 2 do khó có ứng cử viên nào giành được trên 50% số phiếu ngay trong vòng một.

Dự kiến, song song với cuộc bầu cử Tổng thống, các cử tri Peru cũng sẽ tiến hành bầu 130 nghị sỹ Quốc hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.