Pháp: Đối tượng cầm dao xông vào đồn cảnh sát là người vô gia cư

Cảnh sát Pháp bước đầu nhận diện đối tượng cầm dao và đeo đai bom giả xông vào một đồn cảnh sát là Sallah Ali, sinh năm 1995, một người vô gia cư.
Pháp: Đối tượng cầm dao xông vào đồn cảnh sát là người vô gia cư ảnh 1Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại hiện trường sau vụ tấn công. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 8/1, các nhà điều tra Pháp thông báo đang nhận dạng người đàn ông bị bắn chết ngày 7/1 khi cầm dao và đeo đai bom giả xông vào một đồn cảnh sát ở quận 18, phía Bắc thủ đô Paris.

Theo nguồn tin trên, dựa vào dấu vân tay thu được, cảnh sát bước đầu nhận diện được đối tượng này là Sallah Ali, sinh năm 1995 ở Casablanca, từng bị bắt năm 2013 vì tội trộm cắp.

Tuy nhiên, công tố viên thành phố Paris, ông Francois Molins cho rằng việc xác định danh tính này "chưa hoàn toàn chắc chắn" do đối tượng không có một thứ giấy tờ tùy thân nào khi bị bắn.

Hơn thế nữa, đối tượng này cũng là người vô gia cư./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục