Pháp: Hội nghị quốc tế nạn nhân các vụ khủng bố

Hội nghị quốc tế nạn nhân các vụ khủng bố khai mạc sáng 15/9 tại Đại học Quân sự Paris với sự tham dự của 450 đại biểu đến từ các nước.
Hội nghị quốc tế lần thứ 7 nạn nhân các vụ khủng bố đã khai mạc sáng 15/9 tạitrường Đại học Quân sự Paris, Pháp với sự tham dự của 450 đại biểu đến từ nhiềunước khác nhau, trong đó nhiều người từng là nạn nhân của các vụ khủng bố.

Đây là lần đầu tiên Pháp đăng cai hội nghị nói trên, được tổ chức chỉ 4ngày sau khi diễn ra lễ tưởng niệm các nạn nhân của vụ khủng bố kinh hoàng tạiMỹ cách đây 10 năm (11/9/2001).

Hội nghị do Hội nạn nhân khủng bố của Pháp(AfVT), thành viên của Hội nạn nhân khủng bố châu Âu, phối hợp với Bộ Ngoại giaovà các vấn đề châu Âu, Bộ Quốc phòng và cựu chiến binh, Bộ Nội vụ, Hải ngoại,Lãnh thổ và Nhập cư Pháp tổ chức.

Tổng thống Pháp Nicolas Sakozy chủ trì hộinghị kéo dài ba ngày này.

Dự kiến, tại hội nghị, các đại biểu sẽ tập trung phản ánh mức độ nguy hiểmcó tính chất toàn cầu của các vụ khủng bố. Bởi nạn nhân của các vụ khủng bố nàycó thể là bất kỳ ai, không phân biệt chủng tộc, tôn giáo hay văn hóa.

Đồng thời,các đại biểu cũng có buổi gặp mặt các nhân chứng sống tại các quốc gia thườngxuyên bị nạn khủng bố đe doạ; tìm kiếm các biện pháp đề phòng nguy cơ khủng bốgia tăng, đặc biệt là việc các tổ chức khủng bố chiêu mộ thanh, thiếu niên.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu cũng sẽ tham dự các hội nghị bàntròn thảo luận vấn đề bắt cóc con tin, tác động của các vụ khủng bố đối với vấnđề gia đình và xã hội cũng như vai trò của các quốc gia và xã hội dân sự trongvấn đề này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Biên đội máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57 trên bầu trời Moskva. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Nga mở rộng tầm bay và tốc độ của tiêm kích Su-57

Nga cho biết động cơ thế hệ 5 mới mang tên “Sản phẩm 177” sẽ giúp tiêm kích Su-57 tăng đáng kể tốc độ, tầm bay và tuổi thọ sử dụng, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất và xuất khẩu dòng máy bay này.

(Nguồn: TASS)

Nga dự kiến sản lượng thép giảm 5% trong năm 2025

Sản lượng thép năm 2025 của Nga dự kiến giảm còn 67 triệu tấn do nhu cầu trong nước hạ nhiệt, trong khi xuất khẩu tăng 20%, lần đầu phục hồi kể từ khi Moskva chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.