Pháp kêu gọi đầu tư hơn nữa cho năng lượng tái tạo

Tổng thống Pháp Francois Hollande đã kêu gọi tăng đầu tư vào dự án năng lượng tái tạo, để chuẩn bị cho kỷ nguyên hậu dầu mỏ.
Ngày 15/1, phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị thượng đỉnh về Tương lai Nănglượng Thế giới (WFES) tại thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Arập Thốngnhất, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã lên tiếng kêu gọi tăng đầu tư vàocác dự án năng lượng tái tạo, để chuẩn bị cho kỷ nguyên hậu dầu mỏ, đồng thờitránh tình trạng ấm lên toàn cầu và giá "vàng đen" tăng cao.

Theo ông Hollande, sự thất bại của các dự án phát triển năng lượng tái tạosẽ làm gia tăng nhu cầu đối với năng lượng hóa thạch và đẩy giá mặt hàng này lênrất cao, đồng thời cũng làm gia tăng những nguy cơ từ hiện tượng ấm nóng toàncầu.

Số liệu thống kê từ các nhà tổ chức WFES cho thấy trong năm 2011, khoảng257 tỷ USD đã được đổ vào các dự án năng lượng tái tạo trên toàn thế giới.

Báo cáo của công ty nghiên cứu Bloomberg New Energy Finance đã điềuchỉnh con số này lên hơn 300 tỷ USD và cho biết mức đầu tư tương ứng trong năm2012 đã giảm 11% xuống gần 270 tỷ USD, tăng gấp năm lần so với cách đây 8 năm.

Ông Hollande dự kiến trong năm nay, mức đầu tư vào các dự án năng lượngtái tạo cần được đẩy lên 300 tỷ USD, song mục tiêu này đang vấp khó khăn trongviệc thực hiện, do nhiều nền kinh tế rơi khủng hoảng. Để thực hiện, ông Hollandekêu gọi tất cả các quốc gia cùng đóng góp, đồng thời đề xuất các quốc gia tiêuthụ và sản xuất dầu mỏ cùng thiết lập quỹ chung cho các dự án năng lượng táitạo.

Tuy nhiên, Tổng thống Argentina, Cristina Kirchner, cho rằng nhóm đóng gópchính cho các dự án nói trên phải là các nền kinh tế phát triển, vốn tiêu thụnhiều năng lượng hơn, nguyên nhân gây ra tình trạng ô nhiễm. Bà Kirchner nhấnmạnh: "Trách nhiệm là của tất cả các quốc gia, song mức đóng góp không thể nhưnhau được và các quốc gia phát triển cần đóng góp nhiều hơn."

Ngày 14/1, Cơ quan Năng lượng Tái tạo Quốc tế (IRENA), có trụ sở tại AbuDhabi, đã khởi động một lộ trình mới, trong nỗ lực tăng gấp đôi tỷ trọng đónggóp của năng lượng sạch vào tổng năng lượng toàn cầu từ 16% hiện nay lên 30% vàonăm 2030. Tuy nhiên, IRENA lưu ý rằng tiến trình này cần đẩy nhanh hơn nữa, mớicó thể hoàn thành mục tiêu đã đề ra./.

Trà My (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Hoạt động tại Cảng Quốc tế Tân Cảng-Cái Mép ở phường Tân Phước, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Khai phóng tư duy tạo động lực tăng trưởng

Các chuyên gia cho rằng những "cú hích thể chế" hiện tại đang mở ra cơ hội lớn cho nền kinh tế, với một hệ thống chính sách pháp luật mới, tạo động lực cho cộng đồng doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân vươn lên.