Pháp tạm mở cửa biên giới với Anh, cảng Dover vẫn hỗn loạn

Dù Pháp đã mở cửa biên giới nhưng hầu hết các tài xế vẫn đang bị mắc kẹt ở cảng Dover và nhiều khả năng họ sẽ không kịp về nhà để đoàn tụ với gia đình và đón lễ Giáng sinh.

Ngày 24/12 (giờ Việt Nam), Pháp đã bắt đầu mở cửa biên giới trên bộ với Anh, sau 2 ngày phong tỏa để ngăn ngừa biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 lây lan.

Mặc dù vậy, chỉ có công dân Pháp, công dân Anh sinh sống tại Pháp hoặc những người có lý do khẩn cấp mới được phép qua biên giới vào thời điểm này. Những người này cũng phải có giấy xác nhận âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ kể từ khi khởi hành.

Tình trạng hỗn loạn vẫn tiếp diễn ở cảng Dover, cửa ngõ chính kết nối Anh với lục địa châu Âu. Các tài xế vẫn vô cùng bực tức khi họ không được ăn uống, tắm rửa vệ sinh đầy đủ và dường như chắc chắn không kịp về đoàn tụ với gia đình để đón lễ Giáng sinh. Tiếng chửi bới, cãi lộn vẫn vang lên ở khắp nơi và nhiều người thậm chí còn gây gổ với cảnh sát./.

(Vietnam+)