Pháp và Mỹ thảo luận miễn trừng phạt cho các công ty châu Âu

Pháp và Mỹ đã thảo luận khả năng loại các công ty châu Âu có thể bị ảnh hưởng bởi những lệnh trừng phạt kinh tế do Washington áp đặt với Iran khỏi những sự hạn chế.
Pháp và Mỹ thảo luận miễn trừng phạt cho các công ty châu Âu ảnh 1Bộ trưởng Kinh tế Pháp Bruno Le Maire. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Sputnik đưa tin, Bộ trưởng Kinh tế Pháp Bruno Le Maire ngày 11/5 cho biết, nước này và Mỹ đã thảo luận khả năng loại các công ty châu Âu có thể bị ảnh hưởng bởi những lệnh trừng phạt kinh tế do Washington áp đặt với Iran khỏi những sự hạn chế.

Phát biểu trên mạng phát thanh Europel, Bộ trưởng Le Maire nêu rõ: "Tôi đã nói chuyện với người đồng cấp Mỹ (Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin) và đề nghị ông ấy miễn (trừng phạt) cho các công ty của chúng tôi cũng như kéo dài những thời hạn chót."

Quan chức cấp cao này cũng nhấn mạnh rằng châu Âu và Pháp muốn "bảo vệ những lợi ích kinh tế của họ" vì nhiều tập đoàn của Pháp, trong đó có Total, Renault, Sanofi, có trụ sở ở Iran và vì vậy có thể bị ảnh hưởng bởi các biện pháp của Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục