Phát hiện 2 quả bom tự chế trên một chuyến tàu ở Hong Kong

Hai thiết bị nổ tự chế được giấu trong hai lớp túi nylon và đặt dưới ghế ngồi trên một chuyến tàu từ ga Kowloon đến Lo Wu, cửa khẩu giữa Hong Kong và Thâm Quyến.
Phát hiện 2 quả bom tự chế trên một chuyến tàu ở Hong Kong ảnh 1(Nguồn: fotoeins.com)

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, cảnh sát tại Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) chiều 2/2 đã phát hiện hai quả bom tự chế trên một chuyến tàu tại ga Lo Wu.

Hai thiết bị nổ tự chế được giấu trong hai lớp túi nylon và đặt dưới ghế ngồi trên một chuyến tàu từ ga Kowloon đến Lo Wu, cửa khẩu giữa Hong Kong và Thâm Quyến.

Sau khi tàu đến ga Lo Wu vào khoảng 3h chiều (giờ địa phương), một người dọn dẹp vệ sinh đã nhìn thấy chiếc túi, khi mở ra thấy các thiết bị dây điện đã nghi ngờ và báo cảnh sát.

[Cảnh sát Hong Kong thu giữ lượng lớn chất dễ cháy dùng để tạo bom xăng]

Sau đó khoảng 50 phút, những thiết bị khả nghi này đột nhiên phát ra tiếng động và bốc khói. Vụ việc đã khiến ga Lo Wu bị phong tỏa, dịch vụ tàu bị đình trệ trong hơn 6 tiếng.

Cảnh sát Hong Kong cho rằng vụ việc có liên quan đến vụ nổ bom tại Trung tâm y tế Caritas hồi cuối tháng trước. Đây là vụ bom tự chế thứ 4 được phát hiện tại Hong Kong trong thời gian gần đây.

Lực lượng chức năng đang khẩn trương tiến hành kiểm tra các thành phần của bom tự chế, điều tra động cơ của thủ phạm, cũng như xem xét mối liên hệ giữa các tổ chức tội phạm và vụ việc này./.   

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục