Phát hiện vụ vận chuyển 200m3 cát từ biển vào Thành phố Hồ Chí Minh

Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng không xuất trình được giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng; không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc cát trên khoang chứa hàng.

Tàu sắt vận chuyển khoảng 200m3 cát nhiễm mặn không rõ nguồn gốc bị lực lượng chức năng Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện, xử lý. (Ảnh: TTXVN phát)
Tàu sắt vận chuyển khoảng 200m3 cát nhiễm mặn không rõ nguồn gốc bị lực lượng chức năng Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện, xử lý. (Ảnh: TTXVN phát)

Lực lượng chức năng Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát hiện một vụ vận chuyển cát trái phép trên sông Soài Rạp, thu giữ phương tiện và tang vật là khoảng 200m3 cát nhiễm mặn.

Trung tá Đỗ Tiến Hà, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Long Hòa, Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết khoảng 3 giờ 10 phút sáng 13/3, khi đang tuần tra theo Kế hoạch phòng, chống ma túy và tội phạm năm 2024, tại khu vực luồng sông Soài Rạp, xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ, Tổ công tác Đồn Biên phòng Long Hòa và Đội Đặc nhiệm Phòng phòng, chống tội phạm và ma túy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra tàu vỏ sắt SG-6668, chở theo khoảng 200m3 cát nhiễm mặn, đang hành trình hướng từ biển vào Thành phố Hồ Chí Minh.

Kết quả kiểm tra xác định người điều khiển phương tiện SG-6668 là ông Vũ Văn Thuấn (sinh năm 1976, thường trú tại Nghĩa Hải, Nghĩa Hưng, Nam Định).

Tại thời điểm kiểm tra, ông Thuấn không xuất trình được giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng; không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số cát có trên khoang chứa hàng của phương tiện.

Tổ công tác đã lập biên bản và yêu cầu ông Vũ Văn Thuấn điều khiển phương tiện về neo đậu tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Lý Nhơn để tiếp tục xác minh, làm rõ theo quy định.

Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh cùng các cơ quan chức năng đã đẩy mạnh hoạt động phối hợp kiểm tra, xử lý các hành vi khai thác, vận chuyển cát trái phép trên sông, vùng biển trong khu vực địa bàn biên phòng do đơn vị quản lý. Nhờ đó, hoạt động khai thác trái phép, vận chuyển lậu cát trên sông đã giảm mạnh. Tuy nhiên, các hành vi vi phạm vẫn còn tiếp diễn mà chưa chấm dứt hẳn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục