Phạt tù nguyên kế toán và thủ quỹ của Trường Chính trị tỉnh Phú Yên

Bị cáo Trịnh Thị Hoa, nguyên thủ quỹ Trường Chính trị tỉnh Phú Yên bị phạt 20 năm tù giam về tội "tham ô tài sản" và phải bồi thường hơn 1,8 tỷ đồng.
Phạt tù nguyên kế toán và thủ quỹ của Trường Chính trị tỉnh Phú Yên ảnh 1Các bị cáo nghe tuyên án. (Ảnh: Thế Lập/TTXVN)

Ngày 29/8, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên đã tuyên án sơ thẩm đối với các bị cáo trong vụ án tham ô tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Trường Chính trị tỉnh Phú Yên.

Mức án cụ thể dành cho các bị cáo như sau: bị cáo Trịnh Thị Hoa, nguyên thủ quỹ Trường Chính trị tỉnh Phú Yên bị phạt 20 năm tù giam về tội "tham ô tài sản" theo Điều 353 Bộ luật Hình sự 2015. Về dân sự, bị cáo phải bồi thường thiệt hại số tiền hơn 1,8 tỷ đồng.

Bị cáo Vũ Thị Kim Hoa, nguyên kế toán Trường Chính trị tỉnh Phú Yên bị phạt 18 năm 6 tháng tù giam về tội "tham ô tài sản" và 6 tháng tù giam về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 360 Bộ luật Hình sự 2015.

Tổng cộng mức án mà bị cáo Vũ Thị Kim Hoa phải thi hành là 19 năm tù giam. Về dân sự, bị cáo phải bồi thường số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Bị cáo Lê Văn Sự, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Phú Yên bị tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo vì phạm tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"; cấm đảm nhận các chức vụ liên quan đến công tác tài chính kế toán là 3 năm.

Bị cáo Nguyễn Thị Tuyết Nga, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Phú Yên bị tuyên phạt 2 năm cải tạo không giam giữ vì phạm tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"; cấm đảm nhận các chức vụ liên quan đến công tác tài chính kế toán là 2 năm.

Theo cáo trạng, từ tháng 12/2009 đến 6/2015, nguyên kế toán Vũ Thị Kim Hoa và nguyên thủ quỹ Trịnh Thị Hoa đã cùng lập khống chứng từ thanh toán và trực tiếp lấy tiền quỹ, tiền học phí tiền ăn do Nhà nước chi cho học viên các lớp Trung cấp Lý luận Chính trị-Hành chính học tại Trường Chính trị Phú Yên để chiếm đoạt hơn 3,2 tỷ đồng.

[Đắk Nông: Khởi tố hiệu phó trường THCS tham ô tài sản]

Sau đó, Trịnh Thị Hoa dùng tiền “âm phủ” loại 500.000 đồng xếp thành xấp rồi dùng tiền thật mệnh giá 500.000 đồng bọc bên ngoài để đối phó khi kiểm tra.

Cáo trạng cũng xác định từ tháng 9/2009 đến 12/2012, ông Lê Văn Sự, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Phú Yên đã ký duyệt 66 bộ chứng từ thanh toán chế độ tiền ăn cho học viên.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Phú Yên, từ 1/2013 đến 6/2015 cũng ký duyệt 46 bộ chứng từ thanh toán tiền ăn cho học viên.

Cả hai người này đã thiếu trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu giữa chứng từ thanh toán so với lịch học của học viên nên không phát hiện kế toán, thủ quỹ lập khống chứng từ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục