Phe biểu tình Hong Kong bác cáo buộc bị "bên ngoài" thao túng

Các lãnh đạo phe biểu tình ở Hong Kong đã kịch liệt bác bỏ những cáo buộc của chính quyền cho rằng những người biểu tình bị “các thế lực bên ngoài” thao túng.
Phe biểu tình Hong Kong bác cáo buộc bị "bên ngoài" thao túng ảnh 1Cảnh sát được triển khai ngăn chặn người biểu tình chủ trương chiếm lại Mongkok ngày 19/10.(Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Đài RFI, các lãnh đạo phe biểu tình ở Đặc khu hành chính Hong Kong ngày 20/10 đã kịch liệt bác bỏ những cáo buộc của chính quyền hòn đảo này cho rằng những người biểu tình bị “các thế lực bên ngoài” thao túng.

Trên truyền hình Hong Kong tối 20/10, Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Lương Chấn Anh khẳng định “các thế lực bên ngoài” đã thúc đẩy phong trào dân chủ hiện đang biểu tình, chiếm giữ 3 địa điểm ở thành phố này.

Tuy nhiên, ông Lương Chấn Anh từ chối nêu rõ “thế lực bên ngoài là” ai.

Ngay lập tức, các lãnh đạo phong trào đấu tranh đã bác bỏ các cáo buộc và khẳng định động cơ duy nhất của những người biểu tình là khao khát các quyền tự do dân chủ, bày tỏ sự bất bình trước tình trạng bất bình đẳng ngày càng gia tăng tại Hong Kong.

Vài trăm sinh viên vẫn đang chiếm giữ Admiralty, Causeway Bay và Mongkok./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục