Phe đối lập Kyrgyzstan không thành lập được chính phủ mới

Quốc hội Kyrgyzstan đã không thể tập hợp được đủ số nghị sỹ cần thiết trong phiên họp đêm 7/10 và điều này tiếp tục để lại khoảng trống quyền lực trong nước.
Phe đối lập Kyrgyzstan không thành lập được chính phủ mới ảnh 1Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Kyrgyzstan ở thủ đô Bishkek. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các đảng đối lập ở Kyrgyzstan đã không thành lập được một chính phủ mới trong bối cảnh các nhóm bất đồng về việc ai sẽ là thủ tướng mới sau 3 ngày bất ổn chính trị ở quốc gia Trung Á này.

Ngày 8/10, các nghị sỹ cho biết quốc hội đã không thể tập hợp được đủ số nghị sỹ cần thiết trong phiên họp đêm 7/10 và điều này tiếp tục để lại khoảng trống quyền lực trong nước.

Cuộc họp này chỉ tập hợp được 40 nghị sỹ trong khi các quyết định quan trọng như bổ nhiệm các thành viên nội các cần tới 61 nghị sỹ.

Trang tin tức Akipress của Kyrgyzstan dẫn lời nghị sỹ Ryskeldi Mombekov cho biết 3 nhóm đối lập đều đề cử ứng cử viên thủ tướng tạm quyền của riêng mình. Đây là một chức vụ cần thiết để giám sát một cuộc bầu cử lại trong những tháng tới.

Trước thực tế này, các lực lượng an ninh Kyrgyzstan đề nghị tất cả chính đảng cùng đàm phán.

[Kyrgyzstan quyết định đóng cửa biên giới để đảm bảo an ninh]

Ngày 8/10, Ủy ban An ninh quốc gia nhà nước Kyrgyzstan cho biết các lực lượng an ninh nước này đã đề nghị tất cả các chính đảng ngồi vào bàn đàm phán và khôi phục pháp trị.

Trong tuyên bố chung của Bộ Nội vụ, ban lãnh đạo quân đội và các cơ quan an ninh khác, các lực lượng an ninh tuyên bố sẽ không cho phép bất cứ bên nào sử dụng lực lượng này như một công cụ.

Đánh giá về tình hình Kyrgyzstan hiện nay, Nga cho rằng nước Cộng hòa Trung Á này đang trong tình trạng hỗn loạn và cần phải ổn định trở lại.

Ngày 8/10, Điện Kremlin cho biết Kyrgyzstan - quốc gia mà Nga đặt một căn cứ không quân - đang hết sức hỗn loạn, và Moskva có nghĩa vụ phải ngăn chặn để tình hình không trở lên mất kiểm soát.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng khẳng định rằng ông Alexander Bortnikov, người đứng đầu Cơ quan An ninh quốc gia Nga (FSB) đã trao đổi với quyền Giám đốc An ninh mới của Kyrgyzstan.

Cuộc bầu cử Quốc hội Kyrgyzstan diễn ra ngày 4/10 với 1.957 ứng cử viên đại diện cho 16 đảng chính trị tham gia tranh cử 120 ghế nghị sỹ.

Theo kết quả sơ bộ do Ủy ban Bầu cử trung ương Kyrgyzstan công bố, có 4 đảng giành được số phiếu ủng hộ quá 7% - tỷ lệ tối thiểu để giành được ghế trong Quốc hội.

Tuy nhiên, những người phản đối cho rằng có nhiều vi phạm trong bầu cử, làm bùng phát làn sóng biểu tình bạo lực phản đối kết quả bầu cử Quốc hội, khiến 1 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Ủy ban Bầu cử trung ương Kyrgyzstan đã quyết định hủy bỏ kết quả bầu cử quốc hội và Thủ tướng Kubatbek Boronov tuyên bố từ chức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục