Phê duyệt Báo cáo Quốc gia về thực thi công ước chống tra tấn

Ngày 9/2, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký Quyết định phê duyệt Báo cáo Quốc gia lần thứ 2 của Việt Nam về thực thi Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo.

Đoàn công tác liên ngành của Việt Nam tham gia trình bày và trao đổi về Báo cáo quốc gia lần thứ nhất về thực thi Công ước Chống tra tấn tại Geneva, Thụy Sĩ. (Ảnh: Hoàng Hoa/TTXVN)
Đoàn công tác liên ngành của Việt Nam tham gia trình bày và trao đổi về Báo cáo quốc gia lần thứ nhất về thực thi Công ước Chống tra tấn tại Geneva, Thụy Sĩ. (Ảnh: Hoàng Hoa/TTXVN)

Ngày 9/2/2024, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 174/QĐ-TTg phê duyệt Báo cáo Quốc gia lần thứ hai của Việt Nam về thực thi Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người (Công ước CAT).

Phó Thủ tướng giao cho Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Công an tiến hành hiệu đính bản dịch Báo cáo Quốc gia lần thứ hai của Việt Nam về thực thi Công ước CAT và thực hiện các thủ tục đối ngoại cần thiết gửi Báo cáo đến Ủy ban chống tra tấn theo quy định.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ cần thiết để chuẩn bị cho phiên trình bày và trả lời trước Ủy ban chống tra tấn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục