Phiến quân tấn công dân thường ở miền CHDC Congo, nhiều người chết

Một quan chức của Congo cho hay vụ tấn công xảy ra trong đêm tại làng Maleki, gần thành phố Oicha giáp đường biên giới với quốc gia láng giềng Uganda.
Phiến quân tấn công dân thường ở miền CHDC Congo, nhiều người chết ảnh 1Khói bốc lên sau một vụ tấn công ở Maleki. (Nguồn: AP)

Giới chức CHDC Congo ngày 27/11 cho biết ít nhất 19 người đã thiệt mạng trong một vụ tấn công tình nghi do các tay súng Hồi giáo thực hiện ở miền Đông nước này.

Người đứng đầu Phái bộ gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc (Monusco) cũng đã xác nhận con số trên.

Một quan chức của Congo cho hay vụ tấn công xảy ra trong đêm tại làng Maleki, gần thành phố Oicha giáp đường biên giới với quốc gia láng giềng Uganda.

[LHQ điều tra về cái chết của người biểu tình ở CHDC Congo]

Quan chức này cáo buộc Lực lượng Dân chủ Đồng minh (ADF) là thủ phạm. Quân đội Congo đang truy tìm các tay súng, trong khi Monusco cũng đã điều lực lượng phản ứng nhanh tới hiện trường. 

ADF là nhóm dân quân vũ trang được thành lập từ những năm 1990, có nguồn gốc từ Uganda. Thời gian qua, nhóm này đã gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào dân thường để đáp trả các cuộc truy quét của quân chính phủ.

Liên hợp quốc ước tính ít nhất 80 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của ADF kể từ khi quân đội mở chiến dịch truy quét vào cuối tháng trước.

Trong bối cảnh bạo lực leo thang, người dân Congo đã tổ chức nhiều cuộc tuần hành phản đối việc lực lượng chức năng địa phương và Monusco không ngăn chặn được các vụ tấn công của phiến quân tại thành phố Beni kể từ ngày 20/11 vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục