Philippines áp lệnh cấm tạm thời nhập khẩu gia cầm từ Thụy Điển và Séc

Theo hai lệnh cấm gần đây do Bộ Nông nghiệp Philippines công bố, các loài gia cầm và chim hoang dã cùng sản phẩm như thịt gia cầm, gà con và trứng từ Thụy Điển và Séc đều bị cấm nhập vào Philippines.

Philippines đã áp đặt lệnh cấm tạm thời nhập khẩu gia cầm và các sản phẩm từ gia cầm từ Thụy Điển và Cộng hòa Séc. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Philippines đã áp đặt lệnh cấm tạm thời nhập khẩu gia cầm và các sản phẩm từ gia cầm từ Thụy Điển và Cộng hòa Séc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 15/3, Bộ Nông nghiệp Philippines cho biết nước này đã áp đặt lệnh cấm tạm thời nhập khẩu gia cầm và các sản phẩm từ gia cầm từ Thụy Điển và Cộng hòa Séc do dịch cúm gia cầm bùng phát tại những quốc gia này.

Theo hai lệnh cấm gần đây do Bộ trưởng Nông nghiệp Philippines Francisco Tiu Laurel công bố, các loài gia cầm và chim hoang dã cùng với các sản phẩm như thịt gia cầm, gà con và trứng từ hai nước châu Âu trên đều bị cấm nhập vào Philippines.

Thụy Điển và Cộng hòa Séc đã ghi nhận tình trạng bùng phát virus cúm gia cầm độc lực cao H5N1 trong tháng Một năm nay.

Theo ông Laurel, việc ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh này là cần thiết để bảo vệ sức khỏe của đàn gia cầm ở Philippines.

Tuy nhiên, tất cả các lô hàng gia cầm được vận chuyển trước khi có thông báo chính thức về lệnh cấm trên sẽ được phép nhập khẩu vào Philippines miễn là những gia cầm này được giết mổ vào hoặc trước ngày 22/12/2023.

Bệnh cúm gia cầm H5N1 là do phân nhóm H5N1 của virus cúm A gây nên. Loại virus này thường trú ngụ trong các loài gia cầm, động vật có vú.

Châu Âu từng trải qua mùa dịch cúm gia cầm nghiêm trọng nhất trong lịch sử vào năm 2022.

Theo cơ quan chức năng của Liên minh châu Âu (EU), trong thời gian từ 10/2021 - 9/2022 có tổng cộng 50 triệu gia cầm đã bị tiêu hủy do nhiễm virus./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục