Philippines cảnh báo an ninh tại 42 sân bay sau đe dọa đánh bom

Cơ quan Quản lý Hàng không Dân dụng Phillipines yêu cầu áp đặt ngay lập tức các biện pháp an ninh tại toàn bộ sân bay thương mại của nước này trong thời gian điều tra thư đe dọa đánh bom.
Philippines cảnh báo an ninh tại 42 sân bay sau đe dọa đánh bom ảnh 1Cảnh sát và chó nghiệp vụ làm nhiệm vụ tại sân bay quốc tế ở thành phố Pasay của Philippines. (Ảnh: Reuters)

Cơ quan Quản lý Hàng không Dân dụng Phillipines ngày 6/10 thông báo 42 sân bay của nước này đã được đặt trong tình trạng báo động sau khi nhận được thư đe dọa đánh bom. 

Thông báo của Cơ quan Quản lý Hàng không Dân dụng Phillipines nêu rõ áp đặt ngay lập tức các biện pháp an ninh tại toàn bộ sân bay thương mại của nước này trong thời gian điều tra thư đe dọa đánh bom.

Theo cơ quan trên, lực lượng chức năng nước này đã nhận được thư điện tử đe dọa đánh bom trên một loạt chuyến bay nội địa tới Cebu, Bicol, Davao và Palawan.

[Đánh bom ở miền Nam Philipines, ít nhất 8 người bị thương]

Hồi tháng 9 vừa qua, nhà chức trách Philippines cũng nhận được lời đe dọa gửi qua thư điện tử, phát tán trên mạng xã hội rằng bom có thể phát nổ trong hệ thống tàu điện ngầm MRT-3 ở thủ đô Manila.

Sau khi triển khai lực lượng kiểm tra kỹ lưỡng cơ sở hạ tầng của tất cả hệ thống giao thông Manila, đặc biệt là hệ thống tàu điện ngầm MRT-3, nhà chức trách cho biết không phát hiện bất kỳ dấu vết của vật liệu nào có thể gây ra mối đe dọa đối với công chúng./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.