Philippines đầu tư cải thiện hệ thống y tế, đảm bảo an ninh lương thực

Ngân sách quốc gia năm 2021 vừa được chính phủ Philippines thông qua với mức 4.506 tỷ peso (91,65 tỷ USD) sẽ tập trung cho cải thiện hệ thống y tế và đảm bảo an ninh lương thực.
Tổng thống Phlippines Rodrigo Duterte. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Phlippines Rodrigo Duterte. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 2/8, Bộ Ngân sách và Quản lý Philippines (DBM) cho biết Tổng thống nước này Rodrigo Duterte đã thông qua đề xuất ngân sách quốc gia năm 2021 trị giá 4.506 tỷ peso (khoảng 91,65 tỷ USD), với phần chi tập trung cho cải thiện hệ thống y tế và đảm bảo an ninh lương thực trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn hoành hành tại quốc gia Đông Nam Á.

Trong một tuyên bố, DBM cho biết Tổng thống Duterte đã thông qua đề xuất ngân sách trên tại một cuộc họp đặc biệt với Ủy ban Điều phối ngân sách phát triển (DBCC) vào ngày 30/7.

Tuyên bố của DBM nêu rõ: "Ngân sách tài khóa 2021 được đề xuất với mục tiêu duy trì nỗ lực của chính phủ trong ứng phó hiệu quả với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bằng cách chú trọng chi tiêu của chính phủ vào cải thiện hệ thống y tế, đảm bảo an ninh lương thực, tăng cương đầu tư vào hạ tầng cơ sở công cộng và hạ tầng cơ sở kỹ thuật số, giúp các cộng đồng vượt qua thời điểm khó khăn này."

[Ông Duterte: Philippines sẽ được Trung Quốc ưu tiên phân phối vắcxin]

Theo DBM, ngân sách 2021 cao hơn 9,9% so với ngân sách tài khóa 2020 trị giá 4.100 tỷ peso (khoảng 83,39 tỷ USD), tương đương 21,8% GDP.

DBM cho biết sẽ hoàn tất chương trình tiêu dùng quốc gia năm 2021 và các văn kiện khác về ngân sách để có thể trình lên quốc hội thông qua trước thời hạn chót theo đúng hiến pháp là 30 ngày.

Hiện, Philippines vẫn đang tiếp tục chật vật đối phó với số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 gia tăng mặc dù nước này đã áp dặt lệnh phong tỏa vào giữa tháng Ba.

Tới ngày 2/8, Philippines ghi nhận tổng cộng 98.232 ca mắc COVID-19, trong đó có 2.039 ca tử vong và 65.265 ca phục hồi"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.