Philippines, Mỹ tập trận Balikatan, tăng cường phối hợp tác chiến

Các binh sỹ của Philippines và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận chung Balikatan (Vai kề vai) 2018 kéo dài 12 ngày nhằm tăng cường các kỹ năng phối hợp tác chiến trong hoạt động chống khủng bố.
Philippines, Mỹ tập trận Balikatan, tăng cường phối hợp tác chiến ảnh 1Binh sỹ Mỹ tham gia một cuộc tập trận với Philippines. (Nguồn: Edge Davao)

Theo Tân Hoa xã, ngày 7/5, các binh sỹ của Philippines và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận chung Balikatan (Vai kề vai) 2018 kéo dài 12 ngày nhằm tăng cường các kỹ năng phối hợp tác chiến trong hoạt động chống khủng bố và hỗ trợ nhân đạo. 

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết cuộc tập trận Balikatan 2018 sẽ tập trung vào hoạt động huấn luyện phối hợp tác chiến nhằm giải quyết những lo ngại an ninh truyền thống và phi truyền thống.

[Ông Duterte không cho binh lính tham gia chiến tranh do Mỹ phát động]

Chính quyền Philippines thông báo, khoảng 5.000 quân nhân Philippines, gồm lực lượng lính thủy đánh bộ, thủy quân và không quân, và 3.000 quân nhân Mỹ tham gia cuộc tập trận được tiến hành ở một số địa điểm trên đảo chính  Luzon của quốc gia Đông Nam Á này. 

Đại sứ Mỹ tại Philippines Sung Kim cho biết cuộc tập trận sẽ không chỉ tập trung vào công tác hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa mà còn cả hoạt động huấn luyện phối hợp được xác định trong báo cáo hành động hậu Marawi, như chiến dịch quân sự tại khu vực thành phố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.