Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự tang lễ Hòa thượng Thích Thiện Duyên

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã ghi sổ tang bày tỏ niềm tiếc thương Hòa thượng Thích Thiện Duyên - một nhà sư đạo cao, đức trọng, có nhiều cống hiến cho đạo pháp và dân tộc.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự tang lễ Hòa thượng Thích Thiện Duyên ảnh 1Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình ghi sổ tang. (Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN)

Chiều 23/4, tại chùa Đạo Nguyên, thành phố Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác đã đến dự tang lễ Hòa thượng Thích Thiện Duyên, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Tại lễ viếng, các lãnh đạo Chính phủ và tỉnh Quảng Nam đặt vòng hoa, thắp hương trước linh cữu Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên; chia buồn cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam, môn đồ, pháp quyến, gia quyến và bà con phật tử.

Thay mặt đoàn công tác, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã ghi sổ tang bày tỏ niềm tiếc thương một nhà sư đạo cao, đức trọng, có nhiều cống hiến cho đạo pháp và dân tộc. Cuộc đời tu hành của Hòa thượng là tấm gương sáng về sự nhân thế, tận tụy chăm lo việc đạo, việc đời.

Là một chức sắc Phật giáo, Hòa thượng gánh vác trọng trách Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Là một công dân, Hòa thượng luôn thể hiện tinh thần yêu nước, tham gia lãnh đạo tăng ni, phật tử gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ở cương vị nào, Hòa thượng cũng thể hiện trọn vẹn tinh thần phụng sự, gắn kết giữa Đạo pháp và dân tộc. Hòa thượng ra đi là một tổn thất lớn cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tăng ni, tín đồ phật tử ở trong và ngoài nước.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chân thành phân ưu cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam và môn đồ pháp quyến cùng đồng bào phật tử.

[TP.HCM: Giáo hội Phật giáo Việt Nam ủng hộ 1 tỷ đồng mua vaccine]

Hòa Thượng Thích Thiện Duyên viên tịch vào ngày 18/4, trụ thế 94 năm. Hòa thượng Thích Thiện Duyên có thế danh là Võ Đình Như (nguyên quán thôn Hội Vân, xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định), xuất gia lúc 15 tuổi.

Hòa thượng từng được cử làm Hội trưởng Phật giáo tỉnh Quảng Tín (năm 1962), Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam (năm 1997), cùng nhiều vị trí quan trọng khác trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên đã có nhiều đóng góp tích cực xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam đoàn kết, hòa hợp, gắn bó đồng hành cùng dân tộc, là thành viên quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục