Phố Wall tiếp tục đi lên, S&P 500 và Nasdaq đạt mức cao kỷ lục mới

Trong phiên giao dịch ngày 28/8, ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều ghi điểm, trong đó chỉ số S&P 500 và Nasdaq ghi dấu phiên tăng điểm thứ ba liên tiếp.
Phố Wall tiếp tục đi lên, S&P 500 và Nasdaq đạt mức cao kỷ lục mới ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Trong phiên giao dịch ngày 28/8, ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều ghi điểm. Trong đó chỉ số S&P 500 và Nasdaq ghi dấu phiên tăng điểm thứ ba liên tiếp giữa lúc giới đầu tư lạc quan hơn về các cuộc tái đàm phán Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA).

Kết thúc phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng gần 0,1% lên 26.064,02 điểm và chỉ số công nghiệp Nasdaq Composite ghi thêm 0,2% lên 8.030,04 điểm. Trong lúc chỉ số S&P 500 nhích lên 2.897,52 điểm.

Hiện có thêm những tín hiệu lạc quan mới về tiến trình đàm phán NAFTA sửa đổi, khi các quan chức Mỹ và Canada đã bắt đầu đàm phán tại Washington nhằm "cứu vãn" hiệp định này. Dự kiến, giới chức Canada và Mexico cũng sẽ có cuộc gặp vào tối 28/8 theo giờ địa phương, tức sáng 29/8 theo giờ Việt Nam.

Những điểm chính trong thỏa thuận NAFTA mới giữa Mỹ, Canada và Mexico sẽ bao gồm một số điều khoản mới đối với lĩnh vực xe ôtô, biện pháp bảo vệ tốt hơn cho người lao động cũng như quy định cho phép xem xét lại thỏa thuận sáu năm một lần.

Trong khi đó, chuyên gia Jack Ablin từ Cresset Wealth Advisors nhận xét đà tăng của thị trường trong phiên này còn được hậu thuẫn bởi các số liệu tích cực từ kinh tế Mỹ. Sáng 28/8, báo cáo từ Conference Board cho hay chỉ số lòng tin người tiêu dùng của Mỹ hiện đang ở mức cao nhất kể từ tháng 10/2000, nhờ xu hướng tạo việc làm ổn định và tăng trưởng kinh tế vững chắc.

Cũng trong phiên này, phía bên kia bờ Đại tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âu hầu hết cũng đi lên. Tại thị trường London (Vương quốc Anh) và Paris (Pháp), chỉ số FTSE 100 và CAC 40 tăng 0,5% và 0,1%, lên lần lượt 7.617,22 và 5.484,99 điểm. Trong khi đó, trên sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt (Đức), chỉ số DAX 30 giảm nhẹ 0,09%, xuống 12.527,42 điểm. Chỉ số EURO STOXX 50 gần như "đi ngang" và ở mức 3.455,37 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục