Phòng xét nghiệm vi sinh theo tiêu chuẩn quốc tế

Ngày 24/7, Bệnh viện Bạch Mai đã đón nhận chứng chỉ ISO 15189:2007 của Tổ chức Tiêu chuẩn quốc tế (ISO) cho Khoa Vi sinh bệnh viện.
Ngày 24/7, Bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức Lễ đón nhận chứngchỉ ISO 15189:2007 của Tổ chức Tiêu chuẩn quốc tế (ISO) cho Khoa Vi sinhcủa bệnh viện.

Khoa Vi sinh, Bệnh viện Bạch Mai làmột trong những phòng xét nghiệm được Cục Khám Chữa bệnh (Bộ Y tế),Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ (CDC) và Tổ chức Sứckhỏe gia đình quốc tế (FHI 360) hỗ trợ trong chương trình cải tiến chấtlượng và xây dựng hệ thống quản lý chất lượng các phòng xét nghiệm tạiViệt Nam.

Chương trình Nâng cao năng lực phòng xét nghiệm với sựhợp tác chung của ba bên, được khởi xướng vào năm 2010.

Thông quachương trình này, một số phòng xét nghiệm tại các bệnh viện và việnnghiên cứu đã được hướng dẫn xây dựng hệ thống chất lượng phòng xétnghiệm đạt chứng nhận ISO 15189:2007.

Theo đại diện Bộ Ytế, Khoa Vi sinh - Bệnh viện Bạch Mai được công nhận ISO 15189:2007 đã khẳng định chấtlượng các kết quả xét nghiệm tại khoa này được nâng lên, đạt tiêu chuẩn quốctế, cũng như cam kết duy trì độ tin cậy của các dịch vụ xét nghiệmtrong tương lai.

Những cải tiến của Khoa Vi sinh trong thời gian qua kểtừ khi thực hiện hệ thống quản lý chất lượng đã giúp nâng cao chất lượngdịch vụ y tế cho bệnh nhân khu vực miền Bắc và nhân dân cả nước.

Phó giáo sư-tiến sỹ Đoàn Mai Phương, Trưởng Khoa Vi sinh, Bệnh viện BạchMai cho biết Khoa Vi sinh đã rất may mắn được lựachọn tham gia vào Chương trình Nâng cao năng lực phòng xét nghiệm. Tiêuchuẩn ISO 15189 đòi hỏi phải tuân thủ chặt chẽ các quy trình quản lý vàkỹ thuật nên phải huy động nhiều nguồn lực cũng như những công việc giấytờ liên quan trong khi khoa và bệnh viện đang đối mặt với sự quá tảihàng ngày.

Với việc áp dụng các yêu cầu chất lượng, các dịch vụ của KhoaVi sinh đã được cải thiện rõ rệt, bước đầu đã đảm bảo chất lượng, vàchứng chỉ ISO 15189:2007 chính là minh chứng của thành tích này.

Chương trình Nâng cao năng lực phòng xétnghiệm được thành lập với nguồn hỗ trợ từ Trung tâm Dự phòng và Kiểmsoát Bệnh tật Hoa Kỳ (CDC) và Chương trình Hỗ trợ Khẩn cấp cho Phòngchống HIV/AIDS của Tổng thống Hoa Kỳ (PEPFAR) được FHI 360 hỗ trợ kỹthuật cho sáu phòng xét nghiệm lâm sàng tại các bệnh viện tuyến Trungương và tuyến tỉnh theo tiêu chuẩn ISO 15189:2007.

Mục tiêu nhằm thiếtlập các hệ thống quản lý chất lượng được chuẩn hóa tại các phòng xétnghiệm được lựa chọn, cải thiện tính hiệu quả, đảm bảo độ tin cậy củacác kết quả xét nghiệm, và cải thiện việc chăm sóc sức khỏe toàn diệntại các cơ sở khám chữa bệnh của chính phủ.

Sau 18 tháng thực hiệnchương trình, năm trong số sáu phòng xét nghiệm đã được Văn phòng Công nhậnChất lượng Việt Nam đánh giá công nhận đạt chứng chỉ ISO 15189:2007, gồm Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Trung tâm Y tế Dự phòng Thành phố Hồ ChíMinh, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế và Bệnh viện Bạch Mai.

ISO 15189 là tiêu chuẩn áp dụng cho phòng xét nghiệm lâm sàngđầu tiên được thống nhất trên toàn thế giới, đưa ra các yêu cầu cụ thểvề chất lượng và năng lực cho các phòng xét nghiệm lâm sàng.

Tiêu chuẩnISO 15189:2007 hiện tại tương đồng với tiêu chuẩn quốc gia của Việt NamTCVN 7782:2008.

Phạm vi áp dụng của ISO 15189:2007 là các phòng xétnghiệm y khoa, nhằm xây dựng hệ thống quản lý chất lượng và tự đánh giánăng lực của các phòng xét nghiệm, đồng thời ISO 15189:2007 cũng dànhcho các cơ quan có thẩm quyền đánh giá và cấp chứng nhận.

Mục tiêu chínhcủa tiêu chuẩn này là cho phép các phòng xét nghiệm tổ chức quy trìnhthực hiện một cách hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của khách hàng và cải thiệndịch vụ xét nghiệm./.

Thu Phương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Hà Nội: Xuân yêu thương ở bệnh viện K

Hà Nội: Xuân yêu thương ở bệnh viện K

Giữa hành trình điều trị nhiều nhọc nhằn, hơn một nghìn người bệnh và người nhà được ngồi lại bên nhau, cùng chia sẻ một bữa cơm nghĩa tình, để thấy mình không đơn độc.