Phụ nữ Algeria tham gia mạnh vào đời sống chính trị, kinh tế, xã hội

Hiện phụ nữ Algeria tham gia đáng kể vào đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước từ chính trị, quân đội cho tới khoa học.
Phụ nữ Algeria tham gia mạnh vào đời sống chính trị, kinh tế, xã hội ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: ibtimes.com)

Hiện phụ nữ Algeria tham gia đáng kể vào đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước: chiếm 42% nhân sự trong hệ thống tư pháp của Algieria, và gần 32% trong Quốc hội Algeria.

Nhiều phụ nữ nắm giữ những chức vụ quan trọng trong bộ máy hành pháp. Trong quân đội Algeria hiện nay có một phụ nữ mang hàm cấp tướng.

Ngoài ra, nhiều phụ nữ Algeria đang giữ những cương vị quan trọng tại các tổ chức quốc tế và khu vực, góp phần to lớn vào việc nâng cao vị thế của Algeria trên trường quốc tế.

Cơ quan thống kê quốc gia Algeria (ONS) cho biết, tính tới tháng 9/2014, tổng số lao động trên toàn quốc là 11.453 triệu người, trong đó có hơn 2.000 triệu lao động nữ.

Theo số liệu thống kê năm 2011, lương trung bình của phụ nữ Algeria ở mức 33.900 DA/tháng (khoảng 400 USD), "tương đối cao hơn" mức 28.700 DA/tháng của đàn ông nước này.

Sự chênh lệch thu nhập nêu trên xuất phát từ trình độ học vấn và tay nghề cao: 44,4% phụ nữ hưởng lương có bằng đại học, cao hơn con số 10,7% của đàn ông.

Mặc dù vậy, Tổ chức giám sát phụ nữ Algeria mới đây cho biết trong năm 2014, trên phạm vi toàn quốc đã xảy ra khoảng 7.000 vụ bạo hành đối với phụ nữ.

Do đó, Chính phủ Algeria đã thực hiện nhiều chủ trương và chính sách tích cực nhằm bảo vệ quyền phụ nữ và quyền bình đẳng giới đối với phụ nữ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục