Tổ chức vận động vì bình đẳng vàcác quyền của phụ nữ hàng đầu nước Anh Fawcett Society dự báo trong vòng 5 nămtới, có 400.000 phụ nữ ở Anh có khả năng mất việc làm.
Fawcett Society cho rằng tình trạng cắt giảm việc làm trong lĩnh vực công làmột trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng này.
Theo nghiên cứu của Fawcett Society, 1/3 phụ nữ Anh làm việc trong lĩnh vựccông, chiếm tới 65% lực lượng lao động, do đó phụ nữ có khả năng chiếm phần lớntrong số những người bị mất việc làm.
Ngoài ra, yếu tố gia đình cũng là nguyên nhân khiến cho phụ nữ gặp khó khănhơn khi tìm kiếm việc làm ổn định. Nghiên cứu chỉ ra rằng, số phụ nữ làm việcbán thời gian nhiều gấp 3 lần nam giới, chủ yếu do phụ nữ có trách nhiệm lớn hơntrong việc chăm sóc con cái và những người lớn tuổi trong gia đình.
Nghiên cứu của Fawcett Society cũng cho biết, phụ nữ có việc làm nhận lươngthấp hơn do có khoảng cách thu nhập lớn giữa lĩnh vực tư nhân và lĩnh vực công.Hơn nữa, số phụ nữ nắm những vị trí cao trong công việc cũng ít hơn nam giới vàcơ hội cho những công việc có thể dành nhiều thời gian hơn cho gia đình cũng íthơn.
Theo số liệu của Cơ quan thống kê quốc gia Anh (ONS) công bố tuần trước, sốngười thất nghiệp ở "xứ sở sương mù" hiện lên tới 2,56 triệu người, chiếm gần 8%lực lượng lao động.
Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế tại Anh bước sang năm thứ 5 liên tiếp vàtỷ lệ thất nghiệp tăng, số người cần trợ giúp từ các ngân hàng thực phẩm cũngngày một tăng (tới gần 3 lần trong vòng 12 tháng qua).
Hiện ở Anh có 350.000 người phụ thuộc vào hệ thống cung cấp lương thực, thựcphẩm miễn phí cho người nghèo, do tổ chức từ thiện Trussell Trust thành lập. Từchỗ chỉ có 2 ngân hàng vào năm 2004, tới nay, Trusell Trust đã thành lập 345ngân hàng thực phẩm tại các khu vực khác nhau của Anh.
Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu khi số người cần được cung cấp thực phẩm miễnphí ngày một tăng, tại Anh cần thêm tới 600 ngân hàng như vậy.
Trong tài khóa 2011-2012, khoảng 129.000 người ở Anh đã phải nhận trợ giúp từhệ thống ngân hàng này, tăng mạnh từ 61.000 người trong tài khóa 2010-2011 và41.000 người của tài khóa trước đó./.