Phụ nữ mang thai điều khiển xe máy va chạm xe tải, 3 người bị thương

Tại Bình Phước, một phụ nữ đang mang thai chở phía sau hai người khác qua đường không quan sát, đã bị xe tải ben đâm trực diện, rúc thẳng xuống gầm xe ben khiến 3 người bị thương.
Phụ nữ mang thai điều khiển xe máy va chạm xe tải, 3 người bị thương ảnh 1Một vụ tai nạn tại Bình Phước. (Nguồn: Tất Thành/TTXVN)

Tối 7/3, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên quốc lộ 14 (đoạn qua khu phố Thanh Bình, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước).

Một phụ nữ đang mang thai chở phía sau hai người khác qua đường không quan sát, đã bị xe tải ben đâm trực diện, rúc thẳng xuống gầm xe ben. Vụ tai nạn khiến 3 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21 giờ cùng ngày, chị Nguyễn Thị Lan (32 tuổi, ngụ phường Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài) đang mang thai, điều khiển xe máy 93P2-300.54 chở phía sau con trai (chưa rõ tên tuổi) và chị Nguyễn Thị Thanh Trúc (28 tuổi, ngụ phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài) lưu thông trên đường Quốc lộ 14 hướng từ tỉnh Đắk Nông đi thành phố Đồng Xoài (Bình Phước).

[Xe khách va chạm với xe container làm 4 người thương vong]

Khi đi đến đoạn ngã tư đường Hùng Vương cắt ngang đường Quốc lộ 14, chị Lan đánh lái sang trái để rẽ vào đường Hùng Vương. Tuy nhiên, khi vừa đi qua bên phần đường đối diện, do không chú ý quan sát, chị Lan đã bị chiếc xe tải ben mang biển số 93C-109.09 (chưa rõ người điều khiển) lưu thông theo chiều ngược lại đâm trực diện.

Cú đâm quá mạnh khiến cả ba người ngồi trên xe máy và phương tiện rúc thẳng xuống gầm xe ben. Chiếc xe máy bị hư hỏng. Chị Lan, chị Trúc và con trai chị Lan bị thương phải đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước, trong đó, chị Lan và chị Trúc bị thương nặng.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Đồng Xoài nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục