Phú Yên: Xe tải đâm liên hoàn nhiều phương tiện khi đang chờ đèn đỏ

Vụ tai nạn giao thông xảy ra tại thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên khi xe tải đâm liên hoàn vào 5 xe khách và xe đầu kéo đang dừng chờ đèn đỏ. Hậu quả lái xe tải bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.
Phú Yên: Xe tải đâm liên hoàn nhiều phương tiện khi đang chờ đèn đỏ ảnh 1Xe tải BS 37C-327.68 bị bẹp dúm sau khi tông mạnh vào xe đầu kéo. (Nguồn: Báo Thanh niên)

Ngày 18/4, Công an thị xã Đông Hòa (Phú Yên) cho biết, trên địa bàn phường Hòa Vinh, vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 6 xe khách và xe tải.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 18/4 tại vị trí Km 1343+20 quốc lộ 1 đoạn qua khu phố 2, phường Hòa Vinh.

Thời điểm này xe tải biển kiểm soát 37C-372.68 do tài xế Trần Đăng Ướt (sinh năm 1993, trú quán Đô Lương, Nghệ An) điều khiển lưu thông theo hướng Bắc-Nam.

[Xe tải gây tai nạn liên hoàn giữa cầu, quốc lộ 14 ùn tắc gần 1km]

Khi đến khu vực có tín hiệu đèn xanh đèn đỏ, xe tải biển kiểm soát 37C-372.68 đã đâm từ phía sau vào các xe đang dừng chờ đèn đỏ phía trước gồm xe đầu kéo biển kiểm soát T12-984.67 do tài xế Nguyễn Văn Hà (sinh năm 1970, trú quán thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) điều khiển; xe khách biển kiểm soát 17B-011.56 do tài xế Phạm Thanh Tuấn (sinh năm 1974, trú quán huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) điều khiển; xe đầu kéo biển kiểm soát 37C-186.59 do tài xế Nguyễn Văn Thành (sinh năm 1987, trú quán huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) điều khiển; xe tải biển kiểm soát 89C-178.56 do tài xế Nguyễn Văn Thông (sinh năm 1994, trú quán huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) điều khiển và xe tải biển kiểm soát 89C-045.73 do tài xế Nguyễn Duy Khiêm (sinh năm 1992, trú quán huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) điều khiển.

Hậu quả, tài xế xe tải biển kiểm soát 37C-372.68 là Trần Đăng Ướt bị thương nặng phải đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cấp cứu. Giao thông khu vực xảy ra tai nạn bị ách tắc trong khoảng thời gian 30 phút.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông; điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đến 7 giờ sáng ngày 18/4, tất cả các phương tiện liên quan đến vụ tai nạn đã được đưa ra khỏi hiện trường, giao thông qua khu vực đã thông thoáng trở lại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục