Qatar lưỡng lự trong quyết định mua hệ thống S-400 của Nga

Đây là một thương vụ đầy tiềm năng giữa Qatar và Nga song đã vấp phải sự phản đối từ Saudi Arabia - đối thủ của Qatar trong khu vực.
Qatar lưỡng lự trong quyết định mua hệ thống S-400 của Nga ảnh 1Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga được trưng bày tại Kubinka, ngoại ô Moskva, Nga, ngày 22/8/2017. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Reuters đưa tin Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman al-Thani ngày 4/3 cho biết Doha vẫn chưa đưa ra quyết định về việc mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga.

Đây là một thương vụ đầy tiềm năng song đã vấp phải sự phản đối từ Saudi Arabia - đối thủ của Qatar trong khu vực.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, ông al-Thani khẳng định đã có một cuộc thảo luận về việc mua sắm nhiều thiết bị của Nga, song vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra về thiết bị đặc biệt này (S-400).

Quốc vương Saudi Arabia từng cảnh báo Riyadh "sẽ sẵn sàng tiến hành mọi biện pháp cần thiết, trong đó có hành động quân sự để xóa sổ hệ thống phòng không S-400," nếu Qatar mua hệ thống này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục