Quân Chính phủ Yemen kiểm soát tuyến đường tiếp tế của phiến quân

Theo các nguồn tin quân sự ngày 12/9, quân Chính phủ Yemen được liên quân do Saudi Arabia đứng đầu hậu thuẫn đã giành quyền kiểm soát hai tuyến đường tiếp tế chính của phiến quân Houthi.
Quân Chính phủ Yemen kiểm soát tuyến đường tiếp tế của phiến quân ảnh 1Các lực lượng Chính phủ Yemen do liên quân Arab hậu thuẫn tuần tra tại thành phố Aden. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các nguồn tin quân sự ngày 12/9 cho biết lực lượng Chính phủ Yemen được liên quân do Saudi Arabia đứng đầu hậu thuẫn đã giành quyền kiểm soát hai tuyến đường tiếp tế chính của phiến quân Houthi dẫn tới thành phố cảng quan trọng Hodeida.

Chỉ huy Abdulrahman Saleh Abou Zaraa, người đứng đầu lữ đoàn chống phiến quân Houthi tại tỉnh Hodeida, cho biết lực lượng của ông đã chiếm tuyến đường tiếp tế chính của phiến quân nối thành phố cảng với thủ đô Sanaa, còn được gọi là đường Kilo 16.

Các nguồn tin quân sự cho biết trước đó cùng ngày, lực lượng được Saudi Arabia hỗ trợ cũng chiếm được tuyến đường tiếp tế thứ hai xung quanh Hodeida, còn được gọi là đường Kilo 10.

Phiến quân Houthi đã đánh chiếm thành phố cảng Hodeida bên bờ Biển Đỏ của Yemen, và kiểm soát thủ đô Sanaa.

Hồi tháng Sáu vừa qua, lực lượng ủng hộ Chính phủ Yemen, do UAE đứng đầu mở một chiến dịch lớn nhằm tái chiếm cả thành phố và cảng Hodeida. Thành phố có vị trí quan trọng chiến lược bởi có cảng biển Hodeida.

Cảng được coi là nguồn sống của hàng triệu người Yemen khi hầu hết (khoảng 75%) hàng hóa thương mại và hàng cứu trợ được vận chuyển qua để vào nước này.

Liên quân Arab cáo buộc phiến quân Houthi lợi dụng việc kiểm soát cảng Hodeida để tịch thu hàng cứu trợ của người dân Yemen nhằm duy trì các nỗ lực chiến tranh.

[Yemen: Liên quân Arab tiêu diệt hàng chục phiến quân ở Hodeida]

Cuộc tấn công nhằm giải phóng thành phố Hodeida là một phần trong chiến dịch đa mặt trận nhằm đánh bật phiến quân Houthi ra khỏi các vùng lãnh thổ mà lực lượng này chiếm giữ tại Yemen.

Tháng Bảy vừa qua, liên quân thông báo một lệnh ngừng bắn tạm thời tại Hodeida để tạo cơ hội cho các cuộc đàm phán hòa bình do Liên hợp quốc làm trung gian.

Tuy nhiên, các nỗ lực của Liên hợp quốc tổ chức đàm phán hòa bình giữa Chính phủ Yemen và phiến quân Houthi đã đổ vỡ ngày 8/9 sau khi phiến quân không tham gia.

Yemen rơi vào hỗn loạn kể từ khi bùng phát xung đột giữa phiến quân Houthi cùng các lực lượng trung thành với cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh và các lực lượng trung thành với chính phủ của Tổng thống Mansour Hadi.

Tháng 3/2015, liên minh quân sự các quốc gia Arab do Saudi Arabia đứng đầu đã can thiệp vào cuộc chiến ở Yemen để hỗ trợ chính quyền của Tổng thống Hadi được quốc tế công nhận, theo đó tiến hành hàng nghìn cuộc không kích nhằm vào các căn cứ của phiến quân Houthi.

Để đáp trả, Houthi đã tiến hành hàng trăm vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào các thành phố của Saudi Arabia, trong đó đa số bị lực lượng phòng không Saudi Arabia đánh chặn.

Chính quyền của Tổng thống Hadi kiên định lập trường phiến quân Houthi phải rút hoàn toàn khỏi các vùng lãnh thổ mà lực lượng này chiếm giữ từ năm 2014.

Tổng thống Hadi đã nhiều lần yêu cầu Houthi phải giao nộp vũ khí và rút khỏi các thành phố, đồng thời khẳng định rằng bất cứ cuộc đàm phán hay tiến trình chính trị nào cũng cần phải tuân thủ Nghị quyết 2216 của Liên hợp quốc, theo đó Houthi phải hạ vũ khí đầu hàng và rút khỏi các khu vực chiếm đóng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục