Quân đội Syria phát hiện căn cứ lớn của phiến quân trong một hang động

Tướng quân đội Syria cho biết khu vực hang động rộng khoảng 10.000m2, có hệ thống lối đi rộng lớn, một bộ chỉ huy với bản đồ của các quận Khan Sheikhun và Murek, một bệnh viện dã chiến và phòng ngủ.
Các phiến quân tại Syria. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Các phiến quân tại Syria. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin Sputnik, Tướng quân đội Syria Abdel Karim Meykhun cho biết quân đội nước này đã phát hiện ra một hang động ở vùng lân cận thành phố Khan Sheikhun mới được giải phóng ở tỉnh Idlib, nơi hóa ra là một căn cứ lớn của phiến quân.

Sau khi hoàn thành chiến dịch vào tháng Tám, quân đội Syria đã giải phóng được các vùng lãnh thổ quan trọng ở phía Bắc tỉnh Hama và phía Nam Idlib, do quân khủng bố nắm giữ từ năm 2014. Cột mốc quan trọng là việc giải phóng thành phố mang tính chiến lược Khan Sheikhun và tiếp cận với đường cao tốc quốc tế M5 Damascus-Aleppo.

Ông Meykhun cho hay: "Các máy bay chiến đấu của chúng tôi đã phát hiện ra hang động này sau khi giải phóng các khu vực phía Nam của tỉnh Idlib vào cuối tháng Tám. Đây không chỉ là một khu vực được bảo vệ kiên cố mà còn có rất nhiều vũ khí và trang thiết bị khác nhau của các chiến binh: mũ bảo hiểm, đồng phục, mặt nạ phòng độc, băng đeo dành cho súng hạng nặng và lựu đạn dành cho súng phóng lựu..." 

Theo ông, khu vực hang động rộng khoảng 10.000m2, có một hệ thống lối đi rộng lớn, một bộ chỉ huy với bản đồ của các quận Khan Sheikhun và Murek, một bệnh viện dã chiến và phòng ngủ.

Tướng Syria cho biết thêm: "Mỗi một lối đi như vậy trải dài không dưới 200m. Nếu muốn tìm ra con số chính xác hơn thì có thể nguy hiểm đến mạng sống, vì khi rời đi, các chiến binh đã vội vã đặt mìn ở mọi nơi có thể./."

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục