Quân đội Syria phong tỏa thị trấn lớn nhất Đông Ghouta

Theo Cơ quan Giám sát Nhân quyền Syria, lực lượng chính phủ Syria đã chia tách Đông Ghouta thành ba phần, Douma và khu vực phụ cận, Harasta ở phía Tây, và các thị trấn còn lại ở phía Nam.
Quân đội Syria phong tỏa thị trấn lớn nhất Đông Ghouta ảnh 1Khói bốc lên sau giao tranh ở Đông Ghouta. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hãng AFP/Reuters dẫn nguồn tin quân đội chính phủ Syria ngày 10/3 đã phong tỏa thị trấn lớn nhất với khu vực do phiến quân nắm giữ ở Đông Ghouta.

Theo Cơ quan Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), "lực lượng chính phủ Syria đã chia tách Đông Ghouta thành ba phần, Douma và khu vực phụ cận, Harasta ở phía Tây, và các thị trấn còn lại ở phía Nam."

[Syria: Nhóm phiến quân đầu tiên sơ tán khỏi khu vực Đông Ghouta]

Truyền hình quốc gia Syria trước đó đưa tin các chiến dịch quân sự đang gia tăng ở khu vực trung tâm ở Đông Ghouta trong ba tuần qua.

Cả SOHR và đơn vị truyền thông quân sự do lực lượng đồng minh Hezbollah của chính phủ Syria đều khẳng định quân đội đã chiếm được thị trấn Mesraba và tiến vào các nông trại xung quanh.

Mesraba nằm ở phía Nam các thị trấn lớn Douma và Harasta cũng như trên tuyến đường kết nối với khu vực miền Nam của Đông Ghouta./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục