Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Hồ CẩmĐào đánh giá trong ba năm qua, quan hệ hai bờ đã có nhiều đột phá vàthay đổi mang tính lịch sử.
Theo Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào, quan hệhai bờ đã chứng kiến nhiều thay đổi kể từ cuộc gặp tháng 5/2008, khi đóhai bên nhất trí mở ra kỷ nguyên mới của phát triển hòa bình mối quan hệhai bờ eo biển Đài Loan.
Ông Hồ Cẩm Đào nhấn mạnh hai bên cần củng cốcác cơ sở chính trị và mở rộng hoạt động tham vấn để tạo điều kiện thuậnlợi hơn cho phát triển quan hệ song phương, và cho rằng hai đảng cầntiếp tục nỗ lực phản đối các phần tử ly khai tìm kiếm "nền độc lập choĐài Loan" cũng như kiên trì Nhận thức chung 1992 về giữ vững nguyên tắc"một nước Trung Quốc."
Hai bên cũng cần tiếp tục xây dựng lòng tin lẫnnhau và xử lý thỏa đáng các vấn đề có thể phát sinh trong quan hệ giữahai bờ eo biển. Ông Hồ Cẩm Đào hối thúc hai bên nỗ lực hơn nữa trongviệc thực hiện Thỏa thuận khung về hợp tác kinh tế (ECFA) ký kết hồitháng Sáu năm ngoái, đồng thời tích cực tiến hành các cuộc thảo luậntiếp theo liên quan đến an ninh và đầu tư.
Về phần mình, Chủ tịchdanh dự Quốc Dân đảng Đài Loan Ngô Bá Hùng cho rằng việc kiên trì Nhậnthức chung 1992 và quan điểm phản đối "Đài Loan độc lập" là những nềntảng quan trọng cho phát triển hòa bình quan hệ hai bờ, khẳng định nhândân hai bên bờ eo biển đều thuộc dân tộc Trung Hoa; quá trình hợp táckinh tế, giao lưu văn hóa đã khiến quan hệ hai bờ gần gũi hơn.
Ông NgôBá Hùng cũng cho rằng phát triển hòa bình quan hệ hai bờ eo biển ĐàiLoan là tiến trình lịch sử đúng đắn, không được phép cản trở và cần phảitrân trọng những thành quả đạt được, vượt qua khó khăn để tiếp tục tiếnlên.
Chủ tịch danh dự Quốc Dân đảng Ngô Bá Hùng tới Bắc Kinhsau khi tham dự Diễn đàn Kinh tế, Thương mại và Văn hóa hai bờ eo biểnlần thứ bảy, bế mạc ngày 9/5 vừa qua tại Thành Đô, thủ phủ tỉnh TứXuyên./.