Quan hệ thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Australia phát triển mạnh

Chuyên gia đánh giá kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng tốt bất chấp ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và nhiều công ty Australia đang thực sự coi Việt Nam là một trung tâm của ASEAN, khu vực châu Á.
Quan hệ thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Australia phát triển mạnh ảnh 1Đại sứ Việt Nam tại Australia Nguyễn Tất Thành và Tổng lãnh sự Việt Nam tại bang New South Wales, bang Nam Australia và bang Queensland Nguyễn Đăng Thắng chụp ảnh lưu niệm với Thống đốc bang Nam Australia Frances Adamson. (Ảnh: Cơ quan thường trú TTXVN tại Sydney)

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Australia, tại thành phố Adelaide, thủ phủ bang Nam Australia, Hội đồng Kinh doanh Nam Australia-Việt Nam ngày 28/2 đã tổ chức lễ kỷ niệm.

Tham gia buổi lễ có Thống đốc bang Nam Australia Frances Adamson; Bộ trưởng Thương mại và đầu tư bang Nam Australia Nick Champion; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Australia Nguyễn Tất Thành; Tổng lãnh sự Việt Nam tại bang New South Wales, bang Nam Australia và bang Queensland Nguyễn Đăng Thắng; nhiều quan chức chính quyền bang cùng khoảng 200 khách mời là các doanh nhân, đại diện cho các doanh nghiệp Việt Nam và Australia.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thống đốc bang Nam Australia - bà Frances Adamson, nhấn mạnh quan hệ đối tác chiến lược Australia-Việt Nam đang được củng cố mạnh mẽ mặc dù tồn tại một số thách thức địa chính trị trong khu vực. Bà Adamson khẳng định đây là thời điểm đem lại cơ hội để hai bên theo đuổi các mối quan hệ văn hóa và kinh tế bền chặt hơn. Bà cũng bày tỏ ấn tượng rất tốt đẹp không chỉ về mối quan hệ hiện tại giữa Australia và Việt Nam mà còn về triển vọng cũng như cách hai nước tăng cường quan hệ trong những năm tới. Bà mong muốn hai nước sẽ hướng tới mục tiêu chung là phát triển quan hệ song phương, cùng thúc đẩy sự thịnh vượng và ổn định chung.

Nhìn lại quan hệ hai nước trong 5 thập niên qua, Bộ trưởng Thương mại và đầu tư bang Nam Australia Nick Champion nhận định, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973, Australia và Việt Nam đã duy trì “tình hữu nghị tốt đẹp."

Quan hệ thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Australia phát triển mạnh ảnh 2Một số đại biểu dự lễ kỷ niệm chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Cơ quan thường trú TTXVN tại Sydney)

Quãng thời gian 50 năm qua chứng kiến mối quan hệ hai nước ngày càng vững mạnh và mang tính xây dựng trên tất cả các lĩnh vực như quốc phòng, giáo dục, nông nghiệp, thương mại và đầu tư, đồng thời các liên kết hợp tác kinh tế, đầu tư ngày càng chặt chẽ. Bên cạnh đó, bang Nam Australia đã và đang đóng vai trò quan trọng trong mối quan hệ thương mại và đầu tư giữa Australia và Việt Nam.

Kim ngạch nhập khẩu từ Việt Nam sang bang Nam Australia trong 12 tháng, tính đến tháng 12/2022, đã tăng 29% so với năm 2021 (lên 183,2 triệu AUD). Những mặt hàng chủ lực mà bang Nam Australia nhập khẩu từ Việt Nam là tôm, mì ống, giấy, chất cách điện và chất dẫn điện.

Cũng trong giai đoạn trên, xuất khẩu hàng hóa của bang Nam Australia sang Việt Nam đã tăng 7%, lên 428,5 triệu AUD, trong đó các mặt hàng xuất khẩu hàng đầu là đồng tinh chế, mạch nha, thức ăn chăn nuôi và rượu vang.

[Việt Nam-Australia hướng tới quan hệ đối tác chiến lược toàn diện]

Bộ trưởng Thương mại và đầu tư bang Nam Australia cũng cho biết kể từ năm 2003, bang Nam Australia đã đầu tư 47 triệu AUD để giúp thúc đẩy nền kinh tế của Việt Nam. Ngược lại, bang Nam Australia cũng là điểm đến của nhiều sinh viên Việt Nam. Trong 12 tháng, tính đến tháng 11/2022, hơn 2.200 sinh viên đã đăng ký theo học tại các trường đại học và các khóa sau đại học tại bang Nam Australia. Ông Nick Champion kỳ vọng bang Nam Australia sẽ chào đón nhiều du học sinh Việt Nam hơn nữa trong năm 2023.

Trong bài phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Australia Nguyễn Tất Thành đánh giá quan hệ Việt Nam-Australia trong 50 năm qua luôn phát triển tốt đẹp, ngay cả trước khi hai nước nâng cấp quan hệ lên thành quan hệ đối tác chiến lược, đồng thời khẳng định Việt Nam luôn kiên định, nhất quán với chính sách đối ngoại của mình trong nhiều năm qua.

Quan hệ thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Australia phát triển mạnh ảnh 3Đại sứ Việt Nam tại Australia Nguyễn Tất Thành trao đổi với một số đại biểu sau buổi lễ. (Ảnh: Cơ quan thường trú TTXVN tại Sydney)

Nhìn lại chặng đường 50 năm qua, Đại sứ cho biết Australia là quốc gia luôn hỗ trợ Việt Nam trong bất cứ hoàn cảnh nào. Ngay cả trong giai đoạn Mỹ bao vây, cấm vận Việt Nam, Australia vẫn hỗ trợ Việt Nam thông qua các tổ chức đa phương như Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Ngân hàng Thế giới (WB) và các tổ chức của Liên hợp quốc. Tổng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) mà Australia viện trợ cho Việt Nam đạt 3 tỷ AUD.

Đại sứ Nguyễn Tất Thành đánh giá mối quan hệ thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Australia đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt hai nước đang triển khai Chiến lược Tăng cường hợp tác kinh tế Australia-Việt Nam. Đại sứ bày tỏ sự vui mừng trước việc Chính phủ Australia xây dựng Chiến lược kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Australia, Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Nam Australia-Việt Nam Francis Wong đánh giá kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng tốt bất chấp ảnh hưởng của đại dịch COVID-19; nhiều công ty Australia đang thực sự coi Việt Nam là một trung tâm của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và khu vực châu Á. Đáng chú ý, nhiều công ty chưa từng đến Việt Nam đang mong muốn tìm hiểu môi trường kinh doanh tại đây. Để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hoạt động hợp tác kinh doanh giữa hai bên, ông Francis Wong kỳ vọng hai nước sẽ mở thêm nhiều chuyến bay thẳng từ Việt Nam đến thành phố Adelaide để kết nối bang Nam Australia với các thành phố lớn của Việt Nam.

Nhận định về những thành tựu kinh tế Việt Nam, ông Hà Anh Tú, Giám đốc Công ty tư vấn xây dựng MLEI có trụ sở tại bang Nam Australia, chia sẻ: “Chúng tôi là những người Việt Nam ở nước ngoài đánh giá rất cao thành tựu kinh tế Việt Nam đạt được trong năm 2022, đặc biệt sau đại dịch COVID-19, nền kinh tế đã vượt qua một cách mạnh mẽ và đạt được tốc độ tăng trưởng GDP cao so với khu vực và thế giới. Đây là một điểm sáng rất tốt, thể hiện chính phủ có những chính sách kịp thời và hiệu quả để thúc đẩy nền kinh tế phát triển."

Đánh giá về triển vọng trong thời gian tới, ông Hà Anh Tú cho rằng mặc dù năm 2023 là năm có nhiều thách thức không chỉ đối với nền kinh tế Việt Nam nói riêng mà trên toàn cầu nói chung, trong đó có cả Australia, song ông tin tưởng Việt Nam sẽ có những chính sách, đường lối phù hợp, hiệu quả giúp nền kinh tế vượt qua những thử thách đó. Ông cũng khuyến nghị Chính phủ Việt Nam nên khuyến khích hơn nữa các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch, hàng không nhằm thu hút nhiều du khách cũng như quảng bá hơn nữa hình ảnh Việt Nam ra thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục